Joachim Loew còn quân bài nào?

(PL)- Joachim Loew là người kế thừa Klinsmann nhưng lại được xem là ông vua rất giỏi trong ứng biến và thuật dùng người.

Điều đấy đã được Loew chứng minh tại World Cup 2014 trên đất Brazil. Một giải đấu mà ban đầu đội tuyển Đức thi đấu rất chuệch choạc đặc biệt ở hàng phòng ngự. Loew nhìn ra ngay tử huyệt là vị trí của trung vệ kỳ cựu Mertesacker. Sau trận hòa Ghana 2-2 mà lỗi chính thuộc về trung vệ kỳ cựu trên, Loew đã mời Mertesacker xuống quầy bar và nói chuyện với nhau như hai người bạn. Loew khuyên Mertesacker hãy vì cái chung mà bỏ qua những tự ái khi sắp tới phải ngồi ghế dự bị nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ. Mertesacker đồng ý và còn ủng hộ Loew trong việc dìu dắt đàn em trên sân tập.

Đức tại World Cup 2014 cũng có hàng loạt những yếu huyệt, như việc để Lahm đá tiền vệ phòng ngự hại nhiều hơn lợi đồng thời không hiệu quả ở những lần tấn công biên. Hay những chấn thương liên tục rơi vào hàng tiền vệ và lần nào Loew cũng bịt được một cách hoàn hảo.

Trận chung kết với Argentina càng thể hiện rõ hơn về nhà chiến lược tài ba này. Khi khởi động bất ngờ Khedira chấn thương không thể ra sân. Kramer được trám vào và lập tức giải pháp mới của Loew là kéo Ozil lùi về đá cặp cùng Schweinsteiger. Sau đó Kramer chấn thương, lập tức Loew đưa Schurrle vào và đẩy cao tiền vệ này hoạt động ở biên.

Trận đấu cù cưa sắp đến hai hiệp phụ thì bất ngờ Loew lại rút lão tướng Klose và tung tiền vệ trẻ Gotze vào để rồi sau đó thì chính Gotze là người ghi bàn quyết định từ đường chuyền của Schurrle.

Với Loew, những vai phụ đều có thể thành kép chính và bây giờ trước người Pháp cũng thế. Lại vẫn là Khedira không thể ra sân vì chấn thương và trung phong giàu kinh nghiệm Gomez cũng thế. Loew nói rằng ông đã có phương án và có thể cũng lại là những kép phụ thành kép chính như hai năm trước ông từng đưa Đức lên ngôi.

Hãy chờ xem Loew sẽ lại tung những quân bài nào ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.