Indonesia vẫn đi World Cup và chung kết U-17 châu Á trong mơ

(PLO)- Hành trình của đội tuyển trẻ Indonesia tại giải U-17 châu Á 2025 đã dừng lại sau trận thua thảm ở tứ kết, và giới hâm mộ đang chờ đợi cuộc chạm trán trong mơ tại chung kết giữa CHDCND Triều Tiên – Hàn Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi chứng tỏ sức mạnh của mình khi toàn thắng ở vòng bảng giải U-17 châu Á, các tuyển thủ trẻ Indonesia đã phải chịu thất bại thảm hại 0-6 trước đối thủ lớn CHDCND Triều Tiên.

Lý giải thất bại của Indonesia

HLV đội tuyển U-17 Indonesia, ông Nova Arianto thừa nhận mình hài lòng với thành tích của học trò sau khi để thua U-17 Triều Tiên ở tứ kết giải vô địch U-17 châu Á 2025: "Tôi cũng rất biết ơn vì các cầu thủ Indonesia có cơ hội thi đấu với đội mạnh như Triều Tiên. Chúng tôi mong đợi một kết quả tốt, nhưng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá”.

HLV Nova Arianto cũng đề cập đến một trong những lý do khiến đội tuyển trẻ Indonesia phải chịu thua nặng nề U-17 Triều Tiên 0-6: "Có lẽ các cầu thủ đã hơi tự mãn với thành công của mình khi vượt qua vòng loại giải U-17 châu Á để giành quyền chơi cúp thế giới tại Qatar 2025. Nhưng dù sao, họ cũng đã phát triển nhờ ra sân ở một giải đấu lớn như vậy".

U-17 châu Á
Các tuyển thủ trẻ Indonesia không thể ngăn cản đồng nghiệp Triều Tiên vào bán kết giải U-17 châu Á. Ảnh: AFC.

Đánh giá về các học trò ở giải U-17 châu Á, HLV Nova Arianto bày tỏ: "Nhìn chung, tinh thần của các cầu thủ là phi thường, mặc dù chúng tôi vẫn còn nhiều điều phải cải thiện về mặt lối chơi hoặc khả năng ra quyết định trên sân. Đó là bài tập về nhà của chúng tôi trong 5 tháng tới, trước kỳ World Cup. Chúng tôi phải chuẩn bị cho các cầu thủ tốt hơn, không chỉ về mặt thể chất và tinh thần mà còn về những kỹ năng cá nhân. Các cầu thủ phải sẵn sàng và làm việc chăm chỉ, đòi hỏi nhiều nỗ lực phi thường hơn".

Với việc lọt vào vòng tứ kết giải bóng đá U-17 châu Á 2025, đội tuyển U-17 Indonesia đã giành quyền tham dự vòng chung kết giải vô địch U-17 thế giới 2025 tại Qatar vào tháng 11. Đây là lần đầu tiên Indonesia giành quyền vào vòng chung kết thông qua vòng loại.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir cũng bày tỏ niềm tự hào về đội tuyển U-17 Indonesia và cho biết PSSI nỗ lực hỗ trợ thầy trò Nova Arianto: “Thành tích của U-17 Indonesia tại giải U-17 châu Á cho thấy chiến dịch mà chúng tôi đang thực hiện có kết quả thực sự.

indonesia-van-di-world-cup-va-chung-ket-u-17-chau-a-trong-mo (3).png
Indonesia toàn thắng ấn tượng vòng bảng và chắc chắn có suất chơi World Cup U-17. Ảnh: AFC.

Chúng tôi đang chứng minh điều đó. Nếu năm 2023, chúng tôi tham dự World Cup U-17 với tư cách chủ nhà, thì giờ đây các cầu thủ trẻ lặp lại điều đó thông qua vòng loại. Các cầu thủ và đội ngũ huấn luyện thực sự khiến chúng tôi tự hào, vì vậy PSSI sẽ chuẩn bị cho họ trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn, giúp thầy trò Nova Arianto tham dự World Cup U-17 với thành tích tốt hơn nhiều”.

Chung kết trong mơ

Tiền đạo tuyển U-17 Triều Tiên, Pak Ju Won ở trận tứ kết thắng Indonesia chính là tác giả của bàn thắng ấn định 6-0. Anh thừa nhận mình rất ngạc nhiên khi sút tung lưới Indonesia sau khi vào sân chỉ 3 phút. Trước đó, Pak Ju Won không được HLV O Thae Song sử dụng trong suốt vòng bảng, nên bàn thắng đầu tiên của Pak Ju Won tại giải U-17 châu Á 2025 là rất ngọt ngào.

Chân sút của Trường bóng đá quốc tế Bình Nhưỡng chỉ cần ba phút để ghi bàn thắng đã chia sẻ với AFC: “Tôi rất muốn đóng góp trong trận đầu tiên của mình và cho đất nước. Và tôi thực sự ngạc nhiên khi đã ghi bàn chỉ 3 phút sau khi vào sân".

indonesia-van-di-world-cup-va-chung-ket-u-17-chau-a-trong-mo (1).png
Pak Ju Won ăn mừng bàn thắng đầu tiên của mình ở lần đầu tiên ra sân tại vòng chung kết U-17 châu Á 2025. Ảnh: AFC.

Tiền đạo 16 tuổi ca ngợi HLV O Thae Song vì đã đưa ra chiến lược đúng đắn từ vòng bảng cho đến trận tứ kết. Pak Ju Won cũng cho biết U-17 Triều Tiên rất tự tin trước vòng bán kết giải U-17 châu Á 2025 và sẵn sàng chạm trán bất kỳ đối thủ nào: “Chúng tôi đã lắng nghe cẩn thận chỉ dẫn của HLV O Thae Song và làm theo. Bây giờ tinh thần đồng đội của Triều Tiên thực sự cao và chúng tôi rất phấn khích khi tiến vào vòng bán kết rồi đến chung kết”.

Đội tuyển U-17 Triều Tiên sẽ đối đầu với Uzbekistan trong trận bán kết giải U-17 châu Á 2025 tại sân vận động King Fahd Sports City, Taif, vào ngày 17-4. Trong khi đó, trận bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa U-17 Saudi Arabia và U-17 Hàn Quốc. Trận cuối cùng của giải sẽ diễn ra vào ngày 20-4.

indonesia-van-di-world-cup-va-chung-ket-u-17-chau-a-trong-mo (3).jpg
Niềm hạnh phúc của các tuyển thủ trẻ U-17 Hàn Quốc sau khi qua mặt Tajikistan 5-3 trên chấm luân lưu 11 mét. Ảnh: AFC.

Đáng chú ý hai đội Hàn Quốc (thắng Tajikistan 5-3 trên chấm luân lưu 11 mét sẽ gặp chủ nhà Saudi Arabia ở bán kết) và Triều Tiên có tiềm năng đụng độ nhau ở trận chung kết. Cuộc gặp gỡ trong mơ này chắc chắn hứa hẹn một cuộc đấu nảy lửa giữa cầu thủ hai đội trên sân.

Hai đội từng đụng độ nhau trong trận chung kết năm 2014. Vào thời điểm đó, Triều Tiên đã giành chiến thắng Hàn Quốc với tỷ số 2-1. Cũng cần biết thêm Hàn Quốc và Triều Tiên đều đã giành chiến thắng ở giải U-17 châu Á hai lần. Hàn Quốc lên ngôi vào các năm 1986 và 2022, trong khi Triều Tiên nâng cao chiếc cúp ở các năm 1992 và 2004.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.