Indonesia khiêu chiến đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup

(PLO)- Đội tuyển Indonesia nằm ở bảng B ASEAN Cup (tên gọi mới của AFF Cup) và khẳng định đây không phải là một bảng quá khó vượt qua để thắng trận bán kết lẫn chung kết để lần đầu tiên trong lịch sử giành ngôi vô địch Đông Nam Á.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giải vô địch Đông Nam Á ASEAN Cup sẽ diễn ra từ ngày 23-11 đến ngày 21-12, và thêm một lần nữa Indonesia gặp Việt Nam trong bảng B còn có Philippines, Myanmar và Lào. Thật ngẫu nhiên đội tuyển Việt Nam và Indonesia luôn thi đấu cùng một bảng từ vòng loại World Cup 2022, tiếp đến là AFF Cup 2020, Asian Cup 2023 và vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Indonesia tự tin đi tiếp

Báo chí Indonesia hớn hở nêu ra điểm khác biệt là trước đây thường lo lắng mỗi khi chạm trán với tuyển Việt Nam vì hay thua, nhưng giờ đây thì ngược lại, Indonesia đã kéo dài mạch trận thắng đối thủ quen thuộc. Về nhận định ở bảng B, có nhiều ý kiến gọi đây là bảng tử thần, và cuộc cạnh tranh không chút dễ dàng. Tuy nhiên, những cuộc đụng độ bảng A có vẻ khốc liệt hơn. Ít nhất 3 đội vô địch AFF Cup là Thái Lan, Malaysia và Singapore phải loại nhau.

Truyền thông Indonesia cho rằng thầy trò Shin Tae-yong sẽ không đi con đường dốc khi tình thế đã thay đổi. Indonesia không còn bị xem là đội thua cuộc, không có tương lai tươi sáng cho chức vô địch. Ngược lại, đội tuyển Indonesia đã vươn lên mạnh mẽ trong thời gian gần đây và hiện được đánh giá là ứng cử viên nặng ký giành ngôi vua Đông Nam Á.

indonesia-khieu-chien-doi-tuyen-viet-nam-o-aff-cup (1).jpg
Lần thứ 4 trong năm, đội tuyển Indonesia tái ngộ các đồng nghiệp Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Quan điểm này dựa vào việc Indonesia đã 3 lần liên tiếp đánh bại Việt Nam, cụ thể là ở Asian Cup 2023 và hai lần ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khiến HLV Troussier phải mất việc. Thầy trò ông Shin đã thay đổi lịch sử, như trước đó gặp tuyển Việt Nam ở hai kỳ AFF Cup 2020 và 2022, họ chỉ có thể chơi tiêu cực với bãi đậu xe buýt, còn khi chơi tấn công là thua.

Đội tuyển Indonesia đang mơ mộng giành ngôi nhất bảng B, sau đó vượt qua đội nhì bảng A, rồi tiến vào trận chung kết để lần đầu tiên trở thành nhà vô địch AFF Cup, sau 6 lần về nhì trong lịch sử.

Khó khăn của Indonesia

Hiện có quá nhiều cầu thủ ở đội tuyển quốc gia Indonesia đang hành nghề ở nước ngoài, nên việc triệu tập họ tham dự AFF Cup 2024 có thể là một điều rắc rối. Cầu thủ chơi bóng trong nước cũng vậy. Lý do là khi giải đấu của Đông Nam Á diễn ra, các giải đấu quốc nội không dừng lại. Cần biết AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của FIFA nên các CLB có quyền không nhả quân.

indonesia-khieu-chien-doi-tuyen-viet-nam-o-aff-cup (3).jpg
Cuộc đụng độ giữa hai đội bóng quen thuộc ở Đông Nam Á luôn căng thẳng và hấp dẫn. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Indonesia lo ngại giải League 1 2024-2025 của họ bắt đầu vào tháng 8-2024, sẽ không tạm dừng cho AFF Cup, đồng nghĩa các CLB không thể cho cầu thủ lên tuyển. HLV Shin Tae-yong hiến kế cho các nhà điều hành League 1 cần có lịch thi đấu thân thiện hơn, hoặc dừng giải đấu trong một tháng, như khi họ góp mặt ở Asian Cup 2023. Và nếu điều này không thể thực hiện, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) phải đạt được thỏa thuận với CLB càng sớm càng tốt để giải phóng những cầu thủ có suất lên tuyển.

Nhưng vẫn có những khó khăn cho cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài vì PSSI không thể ép buộc họ. Khi đó, Indonesia có thể vắng một số cầu thủ trụ cột. Trong tình huống này, ngoại giao PSSI có ý nghĩa quyết định. Cũng giống như vòng chung kết U-23 châu Á 2024, các CLB ưu tiên đáp ứng yêu cầu của PSSI.

AFF Cup 2024 là nỗ lực thứ ba của HLV Shin Tae-yong để đưa Indonesia lên ngôi vô địch. Ở hai kỳ trước, Indonesia giành chức á quân và lọt vào tốp bốn đội mạnh nhất. Năm nay, giới hâm mộ Indonesia người hy vọng ông Shin lần đầu tiên giành một danh hiệu vô địch Đông Nam Á.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.