Indonesia khẳng định không mời HLV Park Hang-seo

(PLO)- Thành viên Ban điều hành Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Arya Sinulingga phủ nhận việc đã tiếp cận HLV Park Hang-seo để mời về thay thế đồng nghiệp Shin Tae-yong cho đội tuyển quốc gia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Thông tin PSSI đã tiếp cận HLV Park Hang-seo là không đúng sự thật” - Arya nói rõ với các phương tiện truyền thông Indonesia vào sáng 18-12. Theo đó, tin đồn ông Park sẽ thay thế đồng hương Shin bắt đầu từ một bài viết của truyền thông Hàn Quốc MSN cho biết HLV Park Hang-seođã nhận được lời đề nghị chính thức từ PSSI.

PSSI phủ nhận việc tiếp xúc với HLV Park Hang-seo

"Park Hang-seo đã nhận được một lời đề nghị khó từ chối” – cây bút Lee Geun Soo tiết lộ chi tiết trên trang MSN. Nội dung xoay quanh việc ông Park Hang-seo, người từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, được cho là ứng cử viên nặng ký cho chiếc ghế nóng của ông Shin. Kinh nghiệm quản lý các đội tuyển Đông Nam Á là nguyên do chính giúp chiến lược gia người Hàn Quốc có thể làm việc tốt với đội tuyển quốc gia Indonesia.

Truyền thông Hàn Quốc còn đưa tin, hợp đồng của HLV Shin Tae-yong sẽ hết hạn vào tháng 1-2024. Nhưng trên thực tế, PSSI đã đồng ý giữ ông Shin đến tháng 6-2024. Ông Shin cũng vừa gia hạn Thẻ cấp phép lưu trú có giới hạn (KITAS) tại văn phòng nhập cư. Đây là dấu hiệu cho thấy cựu HLV tuyển Hàn Quốc tiếp tục ở lại Indonesia trong thời gian tới.

Park Hang-seo
HLV Park Hang-seo mở hai Học viện bóng đá mang tên ông ở Hà Nội. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Với hợp đồng gia hạn đến tháng 6-2024, ông Shin sẽ dẫn dắt đội tuyển Indonesia tham dự nhiều sự kiện quan trọng như Asian Cup 2023, U-23 Asian Cup 2024 và vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

Báo chí Indonesia cũng cho biết thêm, HLV Park Hang-seo đang tham gia vào việc trau dồi bóng đá trẻ Việt Nam sau khi mở hai Học viện dạy bóng đá mang tên ông ở Hà Nội. Cũng có tin đồn ông Park đang là mục tiêu của đội tuyển Singapore và một CLB của Việt Nam.

Indonesia khởi động chiến dịch Asian Cup 2023

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Cơ quan quản lý đội tuyển quốc gia (BTN) PSSI Sumardji cho biết thầy trò Shin Tae-yong sẽ tập trung tại Jakarta vào ngày 19-12 chuẩn bị chuyến tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ cho vòng chung kết Asian Cup 2023 diễn ra vào tháng sau tại Qatar.

indonesia-khong-moi-hlv-park-hang-seo (1).png
HLV Park Hang-seo có nhiều lần gặp gỡ đồng hương Shin Tae-yong cả trên lẫn ngoài sân bóng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Shin Tae-yong đã chọn 30 tuyển thủ, trong danh sách sơ bộ 50 cái tên đăng ký cho Ban tổ chức và trải qua đợt huấn luyện tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 20-12-2023 đến ngày 6-1-2024. Một nhóm cầu thủ lớn sẽ khởi hành từ Jakarta vào ngày 20-12.

Trong số 30 gương mặt xuất ngoại tập huấn, có một cầu thủ mới nhập tịch là Justin Hubner. Hiện vẫn chưa xác định cụ thể bản danh sách của HLV Shin Tae-yong vì ông cần phải gửi trước cho PSSI xét duyệt.

Ông Shin cho biết các học trò sẽ tập trung đầy đủ tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 1-1-2024, do một số cầu thủ vẫn phải thi đấu trong nước ở các giải đấu vô địch quốc gia, đặc biệt là tại châu Âu.

indonesia-khong-moi-hlv-park-hang-seo (2).jpg
Đội tuyển Indonesia hội quân từ ngày 19-12 và tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đội tuyển Indonesia sẽ trải qua tổng cộng ba trận đấu thử nghiệm trong quá trình huấn luyện trước thềm Asian Cup 2023. Thầy trò ông Shin chơi hai trận ở Thổ Nhĩ Kỳ gặp cùng một đối thủ Libya vào ngày 2-1 và ngày 5-1-2024. Sau đó, đội tuyển Indonesia chơi trận giao hữu thứ ba gặp Iran vào ngày 9-1 tại Qatar. Đây là trận đá tập cuối cùng trước khi đội bóng có biệt danh Garuda nhập cuộc Asian Cup 2023.

Vòng chung kết cúp châu Á diễn ra tại Qatar, từ ngày 12-1 đến ngày 10-2. Đội tuyển Indonesia nằm ở bảng D cùng Nhật Bản, Iraq và Việt Nam. Trận đầu tiên của Indonesia đụng độ Iraq vào ngày 15-1, sau đó gặp Việt Nam vào ngày 19-1 và Nhật Bản ngày 24-1. Thầy trò ông Shin góp mặt ở cuộc chơi lớn này sau 17 năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.