Iceland lấy ‘băng giá’ để chống Ronaldo và đồng đội

(PL)- Iceland hay còn gọi là băng đảo nằm trên hòn đảo phía bắc Đại Tây Dương có dân số 330.000 người.

Và để phát triển bóng đá họ xây dựng 150 sân cỏ nhân tạo nhỏ trong nhà. Đó là tài sản để nuôi nấng những thế hệ bóng đá nếu có vì cỏ tự nhiên nằm ở xứ lạnh giá quanh năm này không chịu được. Tài năng đình đám nhất của bóng đá xứ băng đảo là cựu tiền đạo Chelsea và Barcelona Eidur Gudjohnsen năm nay đã 37 tuổi. Trước khi toàn đội đến Pháp, ban huấn luyện đội tuyển Iceland đã năn nỉ Gudjohnsen xỏ giày quay trở lại tuyển nhưng anh lắc đầu.

Iceland có hai trụ cột là Birkir Bjarnason đang đá cho Basel (Thụy Sĩ) và đội trưởng Aron Gunnarsson đang đá cho đội hạng nhất Cardiff.

Sức mạnh của Iceland chính là tinh thần tập thể và… sự hồn nhiên của một đội bóng chẳng chịu thứ áp lực thành tích nào.

Niềm vui của đội bóng mà dân số chỉ có 330.000 người còn cầu thủ thì sống trong 150 sân cỏ nhân tạo để tránh băng giá. Ảnh : GETTY IMAGES

Nói về cơ hội chàng tí hon David có quật ngã được gã khổng lồ Bồ Đào Nha nhiều người cho rằng giống như lấy đá chọi với trứng.

Các nhà bình luận chỉ ra rằng ở trận đầu tiên của vòng loại Euro 2016, sự kinh suất của Bồ Đào Nha đã bị Albania trừng phạt bằng chiến thắng 1-0. Sau đó thì Bồ Đào Nha thắng chín trận còn lại lên ngôi đầu còn Albania thì cũng đường hoàng có mặt tại giải đấu. Vì thế mà bài học chủ quan đấy Bồ Đào Nha không thể để lặp lại.

Tài năng bóng đá xứ băng đảo được nuôi nấng trong những sân cỏ nhân tạo trong nhà nhưng họ cũng có một thế hệ vào vòng chung kết U-21 châu Âu 2011. Đó chính là những trụ cột của đội tuyển Iceland ngày nay và họ đã có mặt ở Pháp với lần đầu tiên trong lịch sử vòng chung kết Euro. Tập thể đó đã chơi cùng nhau 10 năm nay.

Một chi tiết khác đáng chú ý là trận giao hữu cuối cùng của Iceland hôm thứ Hai tuần trước, họ đã thắng Lichtenstein 4-0 và rất hưng phấn chờ ngày nghênh chiến với đội của Ronaldo và những người bạn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.