Hyundai sẽ sản xuất hydro từ nhựa và chất thải, tiềm năng nhiên liệu cho ô tô mới

(PLO)- Hyundai sẽ sản xuất hydro từ nhựa và chất thải vì tiềm năng của hydro ngoài việc sử dụng làm nguồn nhiên liệu cho xe và cũng có sự chuyển động trong phát triển AI.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Được biết, hiện Hyundai dường như tập trung vào xe điện, nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc đã tái khẳng định cam kết của mình đối với công nghệ hydro, đặc biệt quan tâm đến cách sử dụng nhiên liệu thay thế và trí tuệ nhân tạo để giúp ích cho môi trường.

Hyundai sẽ sản xuất hydro từ nhựa và chất thải.jpg
Hyundai sẽ sản xuất hydro từ nhựa và chất thải vì tiềm năng của hydro cho ngành ô tô. Ảnh: Hyundai.

Tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng 2024, nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc cho biết hydro là một thành phần quan trọng trong lộ trình phát triển bền vững của mình, đồng thời lưu ý rằng nhiên liệu này có thể được sử dụng để cung cấp năng lượng cho những thứ như xe điện, tàu thuyền, máy phát điện và thậm chí cả khả năng di chuyển trên không tiên tiến.

Hiện Hyundai có các loại xe chạy bằng hydro bao gồm Nexo, một loại xe chạy bằng pin nhiên liệu hydro chỉ được bán ở California và xe tải thương mại chạy bằng hydro.

Một công ty con có tên HTWO thuộc sở hữu của Hyundai tập trung vào công nghệ hydro, sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sáng kiến ​​mới này. Đến năm 2035, Hyundai dự đoán rằng, thông qua HTWO, họ sẽ tiêu thụ ba triệu tấn hydro mỗi năm vào năm 2035. Điều này sẽ cho phép công ty sản xuất thép 'xanh' và tạo ra năng lượng sạch.

Huyndai hiện đang nghiên cứu khả năng sản xuất máy điện phân màng điện phân polymer (PEM) quy mô megawatt để sản xuất hydro xanh.

Công ty cho biết điều này sẽ sẵn sàng trong vài năm tới. Trong khi máy điện phân PEM đắt hơn 1,5 lần so với máy điện phân kiềm, nhà sản xuất ô tô Hyundai tin rằng giá sẽ giảm nhờ việc chia sẻ linh kiện.

Hiện gã khổng lồ Hàn Quốc- Hyundai đang xem xét biến các chất ô nhiễm thành hydro sạch. Điều này bao gồm chuyển chất thải thành Hydro (W2H) và chuyển nhựa thành Hydro (P2H).

Hyundai sẽ sản xuất hydro từ nhựa và chất thải.jpg
Công ty ô tô Hyundai dự định sử dụng AI và phần mềm để tạo ra một “hệ sinh thái di động lấy người dùng làm trung tâm”. Ảnh: Hyundai.

W2H là quá trình lên men những thứ như thức ăn và phân thành khí sinh học (sau đó được xử lý để thu giữ carbon dioxide). P2H làm nóng chảy và khí hóa các loại nhựa không thể tái chế, tạo ra hydro bằng cách loại bỏ các nguyên tố không cần thiết.

Mặc dù với vô số lợi ích, công nghệ hydro vẫn chưa thể cất cánh như xe chạy bằng pin. Hiện mới chỉ có Nexo, Toyota Mirai là mẫu xe chạy bằng hydro duy nhất được bán ở Mỹ (ở California) và BMW cũng đang thử nghiệm mẫu SUV iX5 chạy bằng hydro trên toàn cầu.

Tuy nhiên, việc thiếu cơ sở hạ tầng cung cấp nhiên liệu là một trong những trở ngại lớn nhất của công nghệ hydro.

Bên cạnh đó, Công ty ô tô Hyundai dự định sử dụng AI và phần mềm để tạo ra một “hệ sinh thái di động lấy người dùng làm trung tâm”.

Nhà sản xuất ô tô Hyundai đã công bố chiến lược 'Mọi thứ được xác định bằng phần mềm' (SDx) mới mà họ dự định sử dụng cho mọi thứ, từ thiết bị di chuyển đến hệ sinh thái và đội xe.

Trong tương lai gần, theo Hyundai các phương tiện giao thông sẽ trở thành những cỗ máy AI có thể học hỏi, cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

Hyundai cho biết, điều này sẽ đáp ứng được nhu cầu của người dùng bất cứ khi nào muốn. Đồng thời, Hyundai sẽ phát triển hệ thống thông tin giải trí mới (có lẽ thông qua Hyundai Mobis) để hỗ trợ thị trường ứng dụng dành riêng cho xe cộ.

Hơn nữa, Hyundai còn có kế hoạch tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) vào hệ thống định vị và trợ lý AI.

Theo Carbuzz

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vượt hàng chục km, khách hàng 'chốt liền tay' xe máy điện VinFast

Vượt hàng chục km, khách hàng 'chốt liền tay' xe máy điện VinFast

(PLO)-Trong các ngày 18 đến 21-6, Quảng trường Tây Sông Hậu (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) thu hút hàng trăm người dân tham dự sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai Xanh”. Sức nóng không chỉ đến từ các dòng xe máy điện hiện đại, tiện lợi như Flazz Max, Evo Lite… mà còn từ chính sách ưu đãi “khủng” trong mùa hè 2026.

VinFast VF 8 thế hệ mới tiếp tục tạo cơn sốt trước thời điểm bàn giao

VinFast VF 8 thế hệ mới tiếp tục tạo cơn sốt trước thời điểm bàn giao

(PLO)-Khi thời điểm bàn giao những chiếc VinFast VF 8 thế hệ mới đầu tiên (cuối tháng 7) đang đến gần, không khí tại nhiều đại lý VinFast ngày càng sôi động với đông đảo khách hàng tới “mục sở thị”, trải nghiệm thực tế và kiểm chứng những nâng cấp của mẫu SUV điện đã làm nên kỷ lục 12.728 đơn đặt hàng sau 8 ngày.