Huyện Nhà Bè, TP.HCM có 29 công trình xây dựng trái phép trong năm 2021

(PLO)- Năm 2021 huyện Nhà Bè, TP.HCM có tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 gần 16.000 tỉ đồng, có 29 công trình xây dựng trái phép.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 2022 tại huyện Nhà Bè (TP.HCM), huyện này có tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 gần 16.000 tỉ đồng.

Cụ thể, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 về các ngành kinh tế do huyện quản lý thì huyện Nhà Bè có tổng giá trị sản xuất đạt gần 49.000 tỉ đồng, bằng 84,44% so với năm 2020.

Một công trình trái phép tại Nhà Bè bị xử lý sau phản ánh của PLO. Ảnh: TS

Cũng theo báo cáo này, trong năm 2021, huyện đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 284 hộ với tổng số vốn hơn 153,2 tỉ đồng, thành lập mới 411 doanh nghiệp (DN) với tổng số vốn hơn 9,5,000 tỉ đồng.

Còn số DN giải thể tại huyện này là 69, ngưng hoạt động 176 DN. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Nhà Bè có 6.049 DN với tổng số vốn hơn 98.000 tỉ đồng.

Về tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021, huyện Nhà Bè đạt gần 16.000 tỉ đồng. Trong đó thu ngân sách nội địa là 785 tỉ đồng, thu ngân sách địa phương hơn 1.210 tỉ đồng và tổng chi ngân sách địa phương là hơn 756 tỉ đồng.

Cũng theo báo cáo, về công tác quản lý trật tự xây dựng, trên địa bàn huyện Nhà Bè có 29 công trình vi phạm. Trong đó có 24 công trình sai phép, sai quy hoạch và năm công trình không phép.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm