Hướng tới World Cup 2014: Hiểm họa từ ngành công nghiệp tình dục Brazil

Khi màn đêm buông xuống, Adriana de Morais đi dọc quanh các hộp đêm và quán bar của Natal. Nhiệm vụ của Adriana là tìm kiếm những gái mại dâm tuổi vị thành niên và cố gắng giúp họ thoát khỏi cảnh đứng đường.

Adriana không đơn độc, bên cạnh đó có cả một đội ngũ. Họ được nhận diện thông qua những chiếc áo phông màu đen, in hình phù hiệu với biểu tượng của đơn vị bảo vệ trẻ em địa phương, nổi bật giữa những thân hình với váy ngắn bó sát đứng đầy rẫy 2 bên đường. Họ đang nỗ lực hỗ trợ cho chính phủ Brazil trong công cuộc đẩy hoàn toàn nạn du lịch tình dục trẻ em khỏi đất nước.

Du lịch tình dục trẻ em

Du lịch tình dục trẻ em, hay còn gọi là xâm hại tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch, là việc sử dụng các chuyến du lịch nhằm mục đích quan hệ tình dục với trẻ em. Những sự kiện lớn bởi vậy thường là bình phong thuận lợi để các vị “khách” trải nghiệm quan hệ tình dục với trẻ em, với suy nghĩ ở một vùng đất lạ không ai biết nhân thân của mình và khó bị trừng phạt.

Theo ước tính, có khoảng gần 1 triệu lượt du khách sẽ tới Brazil trong thời điểm diễn ra World Cup. Giống như Ukraine và Ba Lan cách đây 2 năm, ngành công nghiệp tình dục của Brazil đang đứng trước cơ hội lớn nhưng nỗi lo vẫn bao trùm. “Đó là sự kiện kéo theo rất nhiều người nước ngoài nhập cảnh vào Brazil, chúng tôi thực sự lo lắng về du lịch tình dục và mại dâm trẻ em”- Morais nói.

Chưa có thống kê chính thức về mại dâm trẻ em tại Brazil. Sự thực hiện hữu nhất chỉ được phản ánh qua đường dây nóng về lạm dụng trẻ em của chính phủ Brazil. Tính riêng trong năm 2013, cơ quan này nhận được 124.000 cuộc gọi, 26% trong số đó là từ những nạn nhân của lạm dụng tình dục. Hầu hết số máy gọi đến đều thuộc vùng Đông Bắc, khu vực nghèo khó của Brazil nhưng màu ngọc lam của nước biển và những bãi cát bình dị lại hút khách du lịch nước ngoài.

Xã hội chung tay

Một năm trước, Taine là một trong những gái đứng đường ở đây. Câu chuyện của cô phản ánh bi kịch của hàng nghìn trẻ em Brazil. Bị lạm dụng nơi chính căn nhà đang sống, Taine chạy trốn vào năm lên 10. Để tồn tại, cô bé phải đổi tình để lấy thức ăn và tiền. “Chúng tôi đi tới Ponta Negra (khu vực tập trung đông du khách ở Natal). Tôi và những người bạn của mình, chúng tôi vẫy những chiếc xe hơi, họ dừng lại gọi và chúng tôi đi theo. Đa số những lần đi khách là với người nước ngoài. Không có nhiều người Brazil”- Taine nhớ lại.

Cô gái đáng thương đó bây giờ đã 18 tuổi, đang cố gắng xây dựng một cuộc sống mới. Cô đang theo học ngành quản lý khách sạn nhờ vào chương trình có tên Vira Vida (Thay đổi cuộc sống của bạn), được lập nên để giúp đỡ những đứa trẻ từng bị cuốn vào công nghiệp tình dục.

Ở Brazil cũng có bộ phim khá phổ biến trên truyền hình quốc gia mang tên “Salve Jorge”. Nội dung của phim lột tả chiến dịch do chính phủ của Tổng thống Dilma Rousseff phát động, nhằm chống lại bạo lực gia đình, lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và buôn người.

Ngoài tăng cường hoạt động tuyên truyền, Brazil cũng ra một bộ quy tắc ứng xử dành cho lái xe taxi, lễ tân khách sạn... nhằm trấn áp mại dâm trẻ em ở nơi nó bén rễ. Các nhân viên cũng được tăng cường để truyền đi thông điệp ở những địa điểm công cộng, nhằm nâng cao nhận thức. Du khách sẽ thấy những biểu ngữ tuyên truyền ở sân bay trên máy bay, xe bus, ga tàu và cả ở khách sạn. Mục đích của họ là để mỗi du khách tới Brazil đều hiểu rằng mua dâm trẻ em và trẻ chưa thành niên là tội ác.

Theo Cẩm Oanh (TT&VH Online)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.