Hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức LĐ-TB&XH năm 2022

(PLO)-  Công chức, viên chức thực hiện đánh giá, xếp loại theo theo nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, thủ tục đánh giá được quy định tại Nghị định 90/2020.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn 4926 về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức thuộc Bộ năm 2022.

Theo đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chỉ đạo triển khai công tác đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức năm 2022 theo nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, thủ tục đánh giá được quy định tại Nghị định 90/2020.

Các trường hợp thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại của Bộ đơn vị gửi hồ sơ đánh giá về Bộ trước ngày 15-12-2022 để trình Lãnh đạo đánh giá và xếp loại chất lượng. Hồ sơ gồm: (1) Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân; (2) Biên bản cuộc họp; (3) Nhận xét của cấp ủy đảng cùng cấp; (4) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Các trường hợp thuộc thẩm quyền Bộ quản lý hồ sơ: Đơn vị gửi Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng và tài liệu lưu hồ sơ theo Điều 22 Nghị định 90/2020.

Báo cáo công tác đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và Bảng tổng hợp kết quả gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) chậm nhất ngày 26-12-2022.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm