Hơn 600kg thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi có dấu kiểm dịch

(PLO)- Trong số hơn 1 tấn thịt heo bị nhiễm dịch tả heo châu Phi, hơn 600 kg thịt có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Chiều 13-7, bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Long An, cho biết Công an huyện Tân Trụ đã vào cuộc điều tra, làm rõ hơn 1 tấn thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi vào địa bàn huyện.

Đoàn liên ngành kiểm tra phát hiện thịt heo bị dịch tả heo châu Phi tại hộ kinh doanh của bà Huyền.

Theo đó, khoảng 13 giờ ngày 30-6, ngành chức năng huyện Tân Trụ trong lúc kiểm tra cơ sở sản xuất bò viên chiên của bà Cao Thị Huyền (ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ) thì phát hiện ô tô tải mang BKS 51C-732.68 của ông Nguyễn Thanh Tùng đang giao khoảng 500 kg thịt heo cho bà Huyền.

Qua kiểm tra ô tô trong tủ đông của bà Huyền, ngành chức năng phát hiện có 1.134 kg thịt nhưng chỉ 600 kg có giấy chứng nhận kiểm dịch. Số thịt còn lại không rõ nguồn gốc.

Thịt heo bị dịch tả heo châu Phi được trữ trong tủ đông tại cơ sở của bà Huyền.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Tùng thừa nhận số thịt trên mua tại chợ Bình Điền (TP.HCM). Cơ quan chức năng đã lấy mẫu gửi Chi cục Thú y vùng 6 xét nghiệm và cho niêm phong toàn bộ số thịt trên. Đến chiều 2-7, Chi cục Thú y vùng 6 thông báo kết quả xét nghiệm mẫu thịt trên dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Điều đáng nói trong hơn 600 kg thịt heo nêu trên lại có giấy chứng nhận kiểm dịch của Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cấp, có chữ ký của kiểm dịch viên.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Long An, ngay khi có kết quả xét nghiệm phát hiện số thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi, cơ quan chức năng đã tiêu hủy toàn bộ số thịt trên tại bãi rác thị trấn Tân Trụ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.