Tiêu hủy 54 con heo bị dịch tả heo châu Phi tại Bến Tre

(PLO)- Liên quan đến ổ dịch tả heo châu Phi (DTHCP) vừa xảy ra tại xã Thạnh Phú Đông (huyện Giồng Trôm, Bến Tre), hôm nay (2-7), Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh DTHCP tỉnh Bến Tre tiến hành xử lý khẩn cấp ổ dịch bệnh này.

Theo đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiêu hủy bằng dòng điện và chôn lấp toàn bộ đàn heo 54 con của hộ ông Nguyễn Văn Tiễn (ở ấp 1 A, xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, Bến Tre).

Tiêu hủy số heo bị DTHCP tại hộ chăn nuôi ở xã Thạnh Phú Đông

Ông Nguyễn Hữu Lập- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, ngay sau khi phát hiện ổ DTHCP tại xã Thạnh Phú Đông, các ngành chức năng các cấp của tỉnh đã khẩn trương thực hiện các biện pháp chống dịch; tổ chức khoanh vùng ổ dịch. Đồng thời tăng cường công tác  kiểm soát việc vận chuyển kinh doanh giết mổ heo trên địa bàn.

“Chiều nay, Ban chỉ đạo phòng chống DTHCP tổ chức cuộc họp khẩn cấp để bàn giải pháp phòng chống DTHCP trên phạm vi toàn tỉnh, kiên quyết không để ổ dịch lây lan sang các địa phương khác”- Ông Lập cho biết.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy đàn heo bị DTHCP

Như PLO đã đưa tin, mới đây đàn heo của ông Nguyễn Văn Tiễn phát hiện 2 con heo mẹ trong tổng đàn 54 con heo bị bệnh nghi  DTHCP. Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Bến Tre tiến hành lấy 2 mẫu gửi đến Chi cục Thú y vùng 6 kiểm nghiệm thì phát hiện dương tính với dịch bệnh này. Hôm nay 2-7,  lãnh đạo Chi cục thú y Vùng 6, Ban chỉ đạo phòng chống Dịch tả heo châu Phi, tỉnh Bến Tre đã đến trực tiếp hiện trường tổ chức xử lý ổ dịch này.

Toàn tỉnh Bến Tre có tổng đàn gần 600.000 con heo dẫn đầu đàn heo vùng  ĐBSCL. Hiện nay các cấp, các ngành các cấp ở tỉnh Bến Tre đang quyết liệt đối phó với dịch bệnh này. Toàn tỉnh đã thành lập 10 chốt kiểm dịch động vật để kiểm tra việc vận chuyển, mua bán heo ra vào địa bàn.

Như vậy đến sáng nay Bến Tre là tỉnh cuối cùng của vùng ĐBSCL bị DTHCP và là tỉnh thứ 61 của cả nước  có DTHCP xuất hiện trên đàn heo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.