Hơn 600 nghệ nhân tham gia liên hoan văn hóa cồng chiêng ở Buôn Ma Thuột

(PLO)- Hơn 600 nghệ nhân ở Đắk Lắk đã tập trung về các điểm du lịch ở TP Buôn Ma Thuột để biểu diễn trong dịp liên hoan văn hóa cồng chiêng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-8, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ ba năm 2024.

Buôn Ma Thuột 1.JPG
Các nghệ nhân tham gia biểu diễn cồng chiêng. Ảnh: TIẾN THOẠI

Về Buôn Ma Thuột dự liên hoan văn hóa cồng chiêng lần này có ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng lãnh đạo nhiều sở ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo ghi nhận của PV, dù trời mưa rả rích nhưng hàng trăm người dân vẫn có mặt tại khu du lịch sinh thái cộng đồng Ko Tam để thưởng thức các tiết mục biểu diễn cồng chiêng.

Buôn Ma Thuột.JPG
Nhiều tiết mục biểu diễn sôi động, lôi cuốn người xem. Ảnh: TIẾN THOẠI

Chị Phạm Hoài Mơ (huyện Ea Súp), cho biết sáng nay khi nghe tin có liên hoan cồng chiêng, gia đình chị vượt hơn 70 km đến TP Buôn Ma Thuột để chơi và thưởng thức.

“Dịp lễ năm nay, gia đình tôi quyết định du lịch trong tỉnh. Tiện có lễ hội cồng chiêng, tôi ghé chơi, thưởng thức và cổ vũ cho đội cồng chiêng của huyện nhà” - chị Mơ nói.

Có mặt tại liên hoan từ sớm, nghệ nhân Y Thôn Niê (ngụ huyện Krông Bông), cho biết đội cồng chiêng của huyện ông có 20 người. Trước khi về TP Buôn Ma Thuột tham gia liên hoan, đội chiêng huyện Krông Bông đã luyện tập bốn tiết mục để trình diễn.

Buôn Ma Thuột 2.JPG
Các đội múa phụ họa cho đội chiêng thêm phần sôi động. Ảnh: TIẾN THOẠI

“Chúng tôi về TP Buôn Ma Thuột dự liên hoan trên tinh thần giao lưu, học hỏi các đội chiêng khác. Đây là dịp hiếm hoi để nghệ nhân của các đội chiêng gặp gỡ nhau” - nghệ nhân Y Thôn nói.

Theo Ban tổ chức, Liên hoan văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk năm 2024 có 600 nghệ nhân của 13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Các nghệ nhân sẽ tham gia biểu diễn từ 31-8 đến 1-9 tại hai địa điểm gồm: Khu du lịch sinh thái cộng đồng Ko Tam và Buôn du lịch cộng đồng Ako Dhong, cùng thuộc TP Buôn Ma Thuột.

Buôn Ma Thuột 5.JPG
Các cô gái trình diễn cách thức chế nước vào rượu cần mời khách. Ảnh: TIẾN THOẠI

Ban tổ chức thành lập Hội đồng thẩm định với năm thành viên gồm: NSƯT Vũ Lân, nhạc sĩ Linh Nga Niê Kđăm, nhạc sĩ Y Phôn K’sơr, nghệ nhân Y Duê Niê, biên đạo múa H’Diễm Mlô để chấm thi, trao giải cho những tiết mục cồng chiêng xuất sắc nhất.

Phát biểu khai mạc, ông Thái Hồng Hà, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Đắk Lắk, cho biết nhằm chào mừng kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2-9, hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk, Sở VH-TT&DL tỉnh tổ chức Liên hoan văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ ba năm 2024.

Buôn Ma Thuột 3.JPG
Các nghệ nhân rôm rả trò chuyện bên lề liên hoan. Ảnh: TIẾN THOẠI

Theo ông Hà, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận và vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trách nhiệm to lớn đối với các tỉnh Tây Nguyên và của cả nước.

Liên hoan văn hóa cồng chiêng là một trong những nội dung quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết 10/2021 của HĐND tỉnh Đắk Lắk về bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn đoạn 2022-2025.

Để liên hoan diễn ra thành công, ông Hà đề nghị các nghệ nhân tham gia liên hoan bằng niềm say mê của mình, trình diễn các tiết mục cồng chiêng gắn với nghi thức, nghi lễ truyền thống, với những lời ca, điệu múa mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Buôn Ma Thuột 4.jpg
Đội cồng chiêng huyện Ea Súp tập dượt trước khi biểu diễn. Ảnh: TIẾN THOẠI

“Đồng thời, tôi đề nghị Hội đồng thẩm định - những người cầm cân, nảy mực, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, công tâm, khách quan, xem xét, thẩm định, lựa chọn những tiết mục, chương trình xuất sắc để vinh danh tại liên hoan” - ông Hà nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.