Hơn 45.000 chuyến bay bị trễ, hủy ở tháng cuối năm 2019

(PLO)- Cục hàng không Việt Nam thống kê trong tháng cuối năm 2019 có hơn 44.400 chuyến bị chậm và 735 chuyến bị hủy. 

Cục hàng không Việt Nam công bố số liệu các chuyến bay đúng giờ, chậm giờ và huyển trong tháng 12-2019.

Cụ thể trong tháng 12, các hãng Việt Nam (Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar Pacific, VASCO và Bamboo Airways) đã khai thác hơn 326.600 chuyến bay. Trong đó, dẫn đầu số lượng chuyến bay là hãng Vietjet với hơn 139.000 chuyến, tiếp theo là Vietnam Ailines hơn 119.700 chuyến và thấp nhất là VASCO hơn 12.000 chuyến.

Cục hàng không thống kê trong tháng cuối năm 2019 có hơn 44.400 chuyến bị chậm. Trong đó Vietnam Airlines chậm hơn 13.000 chuyến, Vietjet hơn 23.000 chuyến, Jetstar Pacific hơn 6.300 chuyến, VASCO hơn 800 chuyến và Bamboo Airways hơn 1.100 chuyến.

Lý do khiến các chuyến bay bị trễ được Cục hàng không liệt kê do trang thiết bị và dịch vụ tại cảng, quản lý điều hành bay, hãng hàng không, thời tiết, máy bay về muộn.

Cũng trong tháng 12 có có tổng cộng 735 chuyến bị hủy. Trong đó Vietnam Airlines 236 chuyến, Vietjet 283 chuyến, Jetstar Pacific 3 chuyến, VASCO 183 chuyến và Bamboo Airways 30 chuyến. Lý do được nhà chức trách hàng không viện dẫn do thời tiết, kỹ thuật, thương mại, khai thác và các lý do khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm