Hơn 1,6 triệu khách hàng miền Trung 'chìm trong bóng tối' vì bão số 13

(PLO)- Ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi) gây mưa to, gió mạnh trên diện rộng, nhiều khu vực thuộc miền Trung và Tây Nguyên đã xảy ra các sự cố nghiêm trọng trên lưới điện, khiến hơn 1,6 triệu khách hàng bị cúp điện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Theo thống kê, đến 7 giờ sáng 7-11, toàn Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) ghi nhận 427 vụ sự cố, sa thải lưới điện trung áp do ảnh hưởng của bão số 13, trong đó đã khôi phục 53 vụ, còn 374 vụ đang tiếp tục xử lý.

Tổng số khách hàng bị mất điện hơn 1,6 triệu khách, đã khôi phục điện cho 315.016 khách hàng, còn 1.288.612 khách hàng chưa có điện, chiếm 26,1% tổng số khách hàng toàn EVNCPC.

khoi-phuc-dien.jpg
Ngành điện cố gắng khôi phục lại lưới điện ngay trong đêm sau khi bão qua.

Tổng số trạm biến áp phân phối bị mất điện là 18.722 trạm, đã khôi phục 3.674 trạm, còn 15.048 trạm (chiếm 26,17%), với công suất mất ước tính 655 MW, tương đương 17,2% so với công suất cực đại toàn hệ thống.

Trên lưới điện 110kV, đã xảy ra 31 vụ sự cố, sa thải đường dây, gây mất điện tại nhiều trạm biến áp.

Tại Gia Lai (PC Gia Lai) có 13/30 trạm (42%) bị ảnh hưởng, gồm: Quy Nhơn, Long Mỹ, Vân Canh, Nhơn Hội, Phước Sơn, Đống Đa, Cảng Quy Nhơn, Nhơn Tân, Tây Sơn, Đồn Phó, An Khê, K’Bang, Krông Pa.

Tại Đắk Lắk có 4/26 trạm (18%) gồm: Tuy An, Sông Cầu, Sông Cầu 2, Đồng Xuân.

bao-so-13.jpg
Việc khôi phục lại lưới điện đang được tiến hành khẩn trương.

Ngay sau khi bão suy yếu, EVNCPC đã chỉ đạo các công ty điện lực trực thuộc huy động toàn lực lượng xung kích, phối hợp với chính quyền địa phương, tập trung khắc phục sự cố. Đồng thời, cô lập điểm hư hỏng và khôi phục điện cho các phụ tải ưu tiên như: bệnh viện, cơ quan chỉ huy phòng chống thiên tai, thông tin liên lạc, cấp nước sinh hoạt…

Tổng công ty này cho biết đang tiếp tục điều động nhân lực và vật tư từ các khu vực ít bị ảnh hưởng để hỗ trợ địa bàn thiệt hại nặng. Phấn đấu khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm