Hơn 120 tấn gạo đến tay người nghèo Đắk Lắk

(PLO)- Hàng chục tấn gạo từ công an xã và các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đến tay những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. 

Ngày 22-4, tại xã Ea Hồ (huyện Krông Năng, Đắk Lắk), công an xã đã vận động quyên góp và trao tặng hàng trăm suất gạo cùng nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các thôn, buôn trên địa bàn.

Với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nghèo tại các thôn, buôn trong thời điểm dịch COVID-19, Công an xã Ea Hồ đã trao gần 400 suất quà, mỗi suất 2 kg gạo kèm nước mắm, mì tôm, dầu ăn… cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Gần 400 suất quà được Công an xã Ea Hồ vận động giúp đỡ người nghèo ở các thôn, buôn.

“Mình rất vui khi được chính quyền hỗ trợ gạo và nhiều thứ khác, nhà có bốn người và rất khó khăn, được thế này là rất mừng rồi” - một người dân bày tỏ.

Người dân được đo thân nhiệt trước khi vào nhận gạo.

“Đây là những phần quà được huy động từ các nhà hảo tâm để chung tay giúp đỡ người nghèo. Chúng tôi mong trong thời gian tới các mạnh thường quân sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các hoàn cảnh nghèo khó trên địa bàn” - bà Phila Niê, Phó Chủ tịch xã Ea Hồ, chia sẻ.

Mỗi người khó khăn được nhận 2 kg gạo, nước mắm, dầu ăn và một số nhu yếu phẩm khác.

Anh Phạm Thanh Tuấn, thành viên ATM gạo nghĩa tình Đắk Lắk, cho biết Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp đã đưa ATM gạo về 10 huyện, thị xã. Cụ thể là ở Krong Pak, Ea H'leo, M'Drắk, Buôn Hồ, Cư Jút, Krông Púk, Cư M'gar, Ea Súp, Krông Bông và Krông Nô (Đắk Nông) để hỗ trợ cho người dân nghèo với phương châm gạo tới tận nơi cần gạo.

ATM gạo nghĩa tình Đắk Lắk tính đến nay đã lan tỏa ra 10 địa điểm các huyện vùng xa.

Hơn 120 tấn gạo, hàng ngàn quả trứng, hàng trăm thùng mì tôm, khẩu trang được phát cho người dân trong những ngày qua.

“ATM gạo là câu chuyện truyền cảm hứng để những mạnh thường quân đồng lòng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tương trợ nhau không chỉ trong giai đoạn có dịch mà cả sau này. Chính vì thế, nhiều ngày qua đã hút rất nhiều nguồn lực theo hướng “ai có gì cho nấy”. Đến hôm nay chúng tôi đã huy động được khoảng 120 tấn gạo cùng hàng ngàn nhu yếu phẩm như trứng, rau, mì tôm, xì dầu... hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn” - anh Tuấn cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.