Hơn 100 ngàn ô tô ngoại được nhập khẩu về Việt Nam

(PLO)-Tính đến hết 6 tháng của năm 2025, lượng xe ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu (hay còn gọi là ô tô ngoại) là 102.817 chiếc, tăng mạnh 38,3% so với cùng kỳ năm trước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hơn 100 ngàn ô tô ngoại được nhập khẩu về Việt Nam

Theo thống kê sơ bộ của Hải quan Việt Nam, trong tháng 6 vừa qua lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam là 18.811 chiếc, giảm 231 chiếc so với tháng trước.

ô tô ngoại
Hơn 100 ngàn ô tô ngoại được nhập khẩu về Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025. Ảnh: TN

Tính đến hết 6 tháng của năm 2025, lượng xe ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu là 102.817 chiếc, tăng mạnh 38,3% tương ứng tăng 28.454 chiếc so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống với 78.345 chiếc, tăng 29,4%, tương ứng tăng 17.782 chiếc. Tiếp theo là ô tô tải đạt 12.362 chiếc, tăng 124,3%, tương ứng tăng 6.850 chiếc, ô tô loại khác là 12.059 chiếc, tăng 51,6%, tương ứng giảm 4.104 chiếc so với cùng kỳ năm 2024.

Riêng ô tô trên 9 chỗ ngồi, Việt Nam chỉ nhập về 51 chiếc trong 6 tháng đầu năm.

Ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam trong 6 tháng chủ yếu có xuất xứ từ Indonesia và Thái Lan, chiếm 72% tổng lượng nhập khẩu của cả nước.

Trong đó, nhập khẩu từ Indonesia là 39.111 chiếc, tăng 26,3%, tương ứng tăng 6.314 chiếc so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu từ Thái Lan là 35.329 chiếc, tăng 48,8%, tương ứng tăng 11.593 chiếc.

Ưu đãi thuế, giá xe có giảm

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 199/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2023 về Chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô. Điểm nổi bật của Nghị định mới là nới lỏng điều kiện về sản lượng tối thiểu để được hưởng thuế suất ưu đãi, cho phép cộng dồn sản lượng xe thân thiện với môi trường vào sản lượng của dòng xe sử dụng nhiên liệu truyền thống. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 8-7.

Theo Nghị định 26/2023, doanh nghiệp được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với linh kiện, phụ tùng trong nước chưa sản xuất được, dùng để lắp ráp ô tô, nếu đáp ứng một số điều kiện, trong đó có yêu cầu về sản lượng.

xe-nha-khau-1.jpg
Nghị định 199/2025 mới ban hành đã sửa đổi quan trọng liên quan đến điều kiện sản lượng này. Ảnh: TN

Nghị định 199/2025 mới ban hành đã sửa đổi quan trọng liên quan đến điều kiện sản lượng này. Theo đó, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là khuyến khích phát triển các dòng xe thân thiện với môi trường, quy định mới cho phép doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe chạy xăng, dầu được cộng dồn sản lượng của các xe xanh, bao gồm xe điện, xe sử dụng pin nhiên liệu, xe hybrid, xe dùng nhiên liệu sinh học hoàn toàn, xe dùng khí thiên nhiên, vào sản lượng chung và sản lượng riêng của nhóm xe xăng, dầu tương ứng để xét điều kiện hưởng ưu đãi thuế.

Ngoài ra, doanh nghiệp sở hữu trên 35% vốn điều lệ tại các công ty sản xuất, lắp ráp ô tô khác được phép cộng gộp sản lượng của các công ty này để tính sản lượng tối thiểu. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của tổng sản lượng cộng gộp và tỉ lệ sở hữu vốn điều lệ khi đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế.

Đồng thời, cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình sẽ thực hiện hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với sản lượng xe đã xuất xưởng trong kỳ xét ưu đãi. Trường hợp doanh nghiệp kê khai không đúng thực tế, sẽ bị truy thu thuế và xử phạt theo quy định pháp luật.

Việc ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện đồng nghĩa với giảm chi phí sản xuất, từ đó nhiều người mong muốn sẽ có những giảm giá bán xe.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vượt hàng chục km, khách hàng 'chốt liền tay' xe máy điện VinFast

Vượt hàng chục km, khách hàng 'chốt liền tay' xe máy điện VinFast

(PLO)-Trong các ngày 18 đến 21-6, Quảng trường Tây Sông Hậu (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) thu hút hàng trăm người dân tham dự sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai Xanh”. Sức nóng không chỉ đến từ các dòng xe máy điện hiện đại, tiện lợi như Flazz Max, Evo Lite… mà còn từ chính sách ưu đãi “khủng” trong mùa hè 2026.

VinFast VF 8 thế hệ mới tiếp tục tạo cơn sốt trước thời điểm bàn giao

VinFast VF 8 thế hệ mới tiếp tục tạo cơn sốt trước thời điểm bàn giao

(PLO)-Khi thời điểm bàn giao những chiếc VinFast VF 8 thế hệ mới đầu tiên (cuối tháng 7) đang đến gần, không khí tại nhiều đại lý VinFast ngày càng sôi động với đông đảo khách hàng tới “mục sở thị”, trải nghiệm thực tế và kiểm chứng những nâng cấp của mẫu SUV điện đã làm nên kỷ lục 12.728 đơn đặt hàng sau 8 ngày.

Không chỉ bán xe, VinFast xây hệ sinh thái hậu mãi 'tận răng' cho người dùng xe máy điện

Không chỉ bán xe, VinFast xây hệ sinh thái hậu mãi 'tận răng' cho người dùng xe máy điện

(PLO)-Việc đồng loạt khai trương 66 đại lý xe máy điện trên toàn quốc tiếp tục cho thấy tốc độ mở rộng thần tốc của VinFast. Với hệ thống điểm bán, xưởng dịch vụ ngày càng phủ rộng cùng dải sản phẩm đa dạng và chất lượng hậu mãi 5 sao, hãng xe Việt đang giúp người dùng thêm tự tin chuyển đổi sang phương tiện xanh.