Hôm nay, trạm BOT tránh Biên Hòa thu phí trở lại

(PL)- Theo dự kiến, từ 0 giờ ngày 16-10, Công ty Cổ phần Đồng Thuận, chủ đầu tư dự án BOT quốc lộ 1 tuyến tránh TP Biên Hòa (Đồng Nai), sẽ bắt đầu thu phí trở lại mức phí giảm 20%, sau hơn 10 ngày tạm dừng.

Theo đó, mức thu phí đối với phương tiện thấp nhất là 25.000 đồng/lượt và cao nhất là 140.000 đồng/lượt.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án trong quá trình thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ cần tuyên truyền, có giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tránh ùn tắc…

Cùng ngày, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam miễn, giảm thu phí dịch vụ tại trạm thu phí tuyến tránh TP Biên Hòa đối với 624 phương tiện của người dân bốn xã gần khu vực trạm thu phí. Bao gồm Đông Hòa, Tây Hòa, Trung Hòa, Hưng Thịnh thuộc huyện Trảng Bom.

Trước đó, tháng 9 và tháng 10-2017, một số tài xế đã dùng tiền lẻ mua vé qua trạm BOT tuyến tránh TP Biên Hòa gây ùn tắc giao thông, buộc trạm thu phí phải nhiều lần xả trạm.

Đỉnh điểm ngày 5-10, các tài xế đã dùng phương tiện ô tô dừng xe chắn hết các lối lưu thông qua trạm. Dù trạm thu phí đã xả trạm, lực lượng CSGT đã yêu cầu xe di chuyển nhưng các tài xế không chấp hành. Sự việc đã gây hỗn loạn tại trạm thu phí và gây ách tắc giao thông suốt nhiều giờ. Để đảm bảo an ninh trật tự, trạm đã ngưng thu phí.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm