(PLO)- Sau hơn 30 ngày (từ 29-1 đến 3-3) đóng cửa tạm thời, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được mở cửa khai thác trở lại từ 6 giờ ngày 3-3.
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn vừa ký quyết định cho phép Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Vân Đồn, Quảng Ninh hoạt động trở lại. Bộ GTVT đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại sân bay này đã được khắc phục, lực lượng cán bộ, nhân viên, phương tiện, thiết bị, cơ sở hạ tầng đảm bảo hoạt động bay.
Vé bay rẻ sập sàn
Đại diện Cảng HKQT Vân Đồn cho biết hai hãng hàng không khôi phục đường bay đến Vân Đồn là Vietnam Airlines và VietJet. Cụ thể, hãng VietJet có chuyến bay từ TP.HCM đến Vân Đồn lúc 6 giờ 45 còn hãng bay Vietnam Airlines có chuyến bay lúc 13 giờ cùng ngày. Các hãng bay còn lại chưa có thông tin khôi phục đường bay đến Vân Đồn.
Phía Vietnam Airlines thông báo hãng chính thức khôi phục đường bay giữa TP.HCM và Vân Đồn sau khi Quảng Ninh khống chế được dịch COVID-19. Tần suất khai thác của hãng bay Vietnam Airlines trong giai đoạn đầu khá hạn chế, cụ thể từ ngày 3 đến 17-3, Vietnam Airlines sẽ khai thác một chuyến/tuần vào các ngày thứ Tư. Còn từ ngày 18-3 đến 31-12, hãng sẽ tăng tần suất ba chuyến/tuần vào các ngày thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật. Các chuyến bay sẽ khởi hành từ TP.HCM lúc 13 giờ và từ Vân Đồn lúc 15 giờ 45.
Đặc biệt, những ngày đầu mở lại đường bay đến Quảng Ninh, Vietnam Airlines triển khai giá đặc biệt dành cho ba chuyến bay đầu tiên là 33.000 đồng/chiều (khoảng 500.000 đồng/chiều tính cả thuế, phí). Chương trình áp dụng cho khách mua vé từ ngày 27-2 đến 17-3 cho các chuyến bay từ ngày 3 đến 17-3. Từ chuyến bay thứ tư trở đi từ ngày 18-3 đến 31-12, giá vé có tăng lên chút ít, hơn 100.000 đồng/chiều chưa gồm thuế, phí, áp dụng bán từ ngày 27-2 đến 30-6 cho các chuyến bay từ ngày 18-3 đến 30-6.
Bên cạnh đó, hãng VietJet cũng tung ra gói giá vé 99.000 đồng/chiều (chưa gồm thuế, phí) và chiều ngược lại cũng được bán với giá 99.000 đồng/chiều (chưa gồm thuế, phí).
Theo dõi từ các kênh bán vé trực tuyến cho thấy dải vé giá rẻ của hai hãng bay trên đường bay này duy trì trong nhiều ngày tới.
Siết chặt quy trình tiếp nhận khách đi/đến
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Ngọc Sáu, Giám đốc Cảng HKQT Vân Đồn, cho biết ngày 3-3 cảng chính thức mở cửa hoạt động trở lại, trong ngày đầu tiên sân bay sẽ đón hai chuyến bay từ TP.HCM đến/đi Vân Đồn.
Cụ thể, buổi sáng sân bay Vân Đồn đón chuyến bay của hãng VietJet, buổi chiều là chuyến bay của hãng Vietnam Airlines, mỗi chiều đến/đi có 100-150 khách.
Nhân viên sân bay kiểm tra phương tiện cứu hỏa, sẵn sàng tiếp nhận các chuyến bay đến Vân Đồn. Ảnh: VDO
Theo ông Sáu, trong giai đoạn này cảng siết chặt quy trình tiếp nhận khách đi/đến để đảm bảo hiệu quả phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, cảng triển khai nhiều biện pháp đặc biệt, nâng mức độ an toàn phòng dịch lên cao hơn so với tiêu chuẩn chung nhằm đảm bảo an toàn cho khách và nhân viên.
Đối với các chuyến bay nội địa, cảng tiếp tục bố trí nước rửa tay sát khuẩn tại các quầy làm thủ tục, cửa ra vào ga, các phòng làm việc của nhân viên. Đồng thời đo thân nhiệt cho hành khách, yêu cầu khai báo y tế điện tử và bắt buộc đeo khẩu trang với 100% hành khách và cán bộ, nhân viên sân bay. Cùng đó, cảng phun khử khuẩn nhà ga, vệ sinh các vị trí có nguy cơ lây nhiễm cao như tay cầm, cánh cửa bằng dung dịch diệt khuẩn. “Trước khi mở cửa hoạt động trở lại, toàn thể cán bộ, nhân viên của cảng có ý thức cao và phấn khởi để đón những chuyến bay đầu tiên đến Vân Đồn” - ông Sáu nói.
Ông Sáu thông tin thêm với các chuyến bay quốc tế đưa công dân Việt Nam và chuyên gia nước ngoài về Việt Nam làm việc, cảng siết chặt quy trình tiếp nhận. Theo đó, khách xuống máy bay thực hiện các thủ tục khai báo y tế, thủ tục nhập cảnh tại khu vực riêng biệt, đặt bên ngoài nhà ga. Hành lý được khử trùng bằng chất khử trùng đặc biệt, cùng đó khu vực nhà ga và luồng di chuyển của hành khách đều được phun khử khuẩn.
Đồng thời, cán bộ, nhân viên làm việc tại cảng khi tham gia đón chuyến bay giải cứu phải tuân thủ tuyệt đối công tác phòng dịch như đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ theo tiêu chuẩn, đảm bảo khoảng cách an toàn với khách hàng và thực hiện khử khuẩn liên tục.•
Sân bay đóng cửa tạm thời hơn một tháng Trước đó, ngay sau khi một nhân viên giám sát an ninh ở Cảng HKQT Vân Đồn bị nhiễm COVID-19, Cục Hàng không Việt Nam đã đóng cửa sân bay để phòng, chống dịch bệnh từ ngày 29-1 đến 13-2. Tiếp đó, nhà chức trách hàng không đề nghị gia hạn đóng cửa tạm thời từ ngày 13 đến 21-2. Sau đó, Cục Hàng không đã ký văn bản hỏa tốc trình Bộ GTVT xem xét, quyết định gia hạn (lần thứ hai) thời hạn đóng cửa tạm thời Cảng HKQT Vân Đồn, từ ngày 21-2 đến 3-3 để phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đến hết ngày 2-3, cán bộ, nhân viên của Cảng HKQT Vân Đồn mới hoàn thành tự cách ly tại nơi cư trú theo quy định. Thời điểm sân bay đóng cửa, các hãng bay nhanh chóng hủy chuyến và chuyển hướng vận chuyển khách đến các sân bay lân cận như Nội Bài, Thọ Xuân.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Vào mùa khô, nhiều gia đình phải gùi từng can nước từ khe suối về sinh hoạt; đến mùa mưa lại đối mặt với nguồn nước đục, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh.
(PLO)- Không dừng lại ở việc phản ánh bề nổi của sự kiện, báo Pháp Luật TP.HCM luôn đi thẳng vào phân tích, mổ xẻ các điểm nghẽn của môi trường đầu tư, bóc tách những bất cập trong cơ chế quản lý với tinh thần xây dựng.
(PLO)- Sau khi hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác hơn 3.000 km đường bộ cao tốc, ngành xây dựng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới với mục tiêu hoàn thành khoảng 5.000 km cao tốc vào năm 2030.
(PLO)- Từ ngày 1-7, nhiều quy định mới về trật tự, an toàn giao thông đường bộ quan trọng như lắp ghế trẻ em trên xe ô tô cá nhân, bỏ giới hạn thời gian lái xe của tài xế…chính thức được áp dụng.
(PLO)- Mang rác tái chế đổi lấy quà, thanh toán tiền rác qua ứng dụng... là những hoạt động thiết thực vừa được chính quyền và người dân phường Sài Gòn đồng loạt triển khai nhằm bảo vệ môi trường sống.
(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Tổng Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ NN&MT, Bộ Công an tổ chức thanh tra chuyên đề về vật liệu xây dựng tại các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý nghiêm các vi phạm.
(PLO)- Học viên thi giấy phép lái xe ô tô sẽ không còn phải thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính. Tuy nhiên, nội dung này vẫn được giữ lại trong chương trình đào tạo.
(PLO)- Trong thời gian tới, khi hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, chủ trương đầu tư... Khu hành chính TP Cần Thơ, UBND TP sẽ công bố, công khai đầy đủ thông tin để người dân và các tổ chức liên quan được biết…
(PLO)- Bộ Xây dựng đang sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng nhiều quy định liên quan theo hướng ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê. Mục tiêu là tạo thêm nguồn cung nhà ở giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu của người lao động.
(PLO)- Hơn 500 y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ được đưa đón mỗi ngày bằng đôi tàu hỏa chuyên dụng giữa Hà Nội và cơ sở Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.
(PLO)- Từ ngày 4-7, TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động tuyến xe buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc không trợ giá mang số hiệu DL06, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với phường Bình Trưng.
(PLO)- Hai dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn Thủ đô là tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang được đề xuất giao cho UBND TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản.