Hội nhà văn TP.HCM tri ân cố nhà văn Lê Văn Nghĩa và Đoàn Vị Thượng

(PLO)- Cố nhà văn Lê Văn Nghĩa và cố nhà thơ Đoàn Vị Thượng được trao giải thưởng Cống hiến do Hội nhà văn TP.HCM trao tặng.

Ngày 10-12, Ban chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM đã tổ chức cuộc họp cuối năm với nhiều nội dung quan trọng. Buổi họp do nhà văn Bích Ngân chủ trì

Bên cạnh  tổng kết, kiểm điểm công tác năm 2021, năm đầu tiên của nhiệm kỳ VIII (2021-2025), thảo luận, thông qua phương hướng hoạt động năm 2022, Hội nhà văn TP.HCM đã công bố kết quả xét giải thưởng văn học năm 2021.

Cố nhà văn Lê Văn Nghĩa và cố nhà thơ Đoàn Vị Thượng

Thành phần Hội đồng Chung khảo xét giải thưởng Văn học của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh gồm những nhà văn, nhà thơ tên tuổi: Nhà văn Trịnh Bích Ngân (Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, Chủ tịch hội đồng), nhà văn Trầm Hương, nhà văn Bùi Anh Tấn, PGS.TS, Nhà văn Bùi Thanh Truyền, nhà thơ Lê Minh Quốc, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, nhà thơ Bùi Phan Thảo.

Theo đó, Hội nhà văn TP.HCM trao giải cống hiến cho cố nhà văn Lê Văn Nghĩa với 3 tác phẩm xuất bản trong năm (Mùa tiểu học cuối cùng, NXB Kim Đồng; Sài Gòn những mảnh ghép rời ký ức, NXB Trẻ và Văn Học Sài Gòn 1954-1975 - Những Chuyện Bên Lề, NXB Tổng hợp TP.HCM). Người thứ hai nhận được giải cống hiến là cố nhà thơ Đoàn Vị Thượng với Thơ Đoàn Vị Thượng (NXB Hội Nhà văn).

Giải thưởng văn học được trao cho tiểu thuyết Nghiệp chướng của Lưu Vĩ Lân (NXB Hội Nhà văn).

Giải thưởng Nhà văn trẻ thuộc về Trần Đức Tín với Ở đậu trong nhau, tập thơ của Khét (Trần Đức Tín) (NXB Hội Nhà văn).

Giải thưởng văn học thiếu nhi được trao cho Tiểu Quyên với truyện dài Cà Nóng chu du Trường sa (NXB Kim Đồng).

Bên cạnh đó, Hội Nhà văn TP HCM còn tặng thưởng cho các tác phẩm: Tập tiểu luận và phê bình Sóng đồng và cây núi của Lê Quang Trang (NXB Văn hóa - Văn nghệ); Tiểu thuyết Chiều bình yên của Nguyễn Ngọc Mộc (NXB Quân đội); Tập truyện ngắn Sự đành hanh của số phận của Hoàng Phương Nhâm (NXB Hội Nhà văn TP HCM) và Tập thơ Hai phía một đời sông của Nguyễn Vĩnh Bảo (NXB Hội Nhà văn).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.