Hội đồng nghiệm thu nhà nước kiểm tra tuyến metro số 1

(PLO)- Trước sự cố rơi gối cao su tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), Hội đồng nghiệm thu nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng sẽ trực tiếp kiểm tra hiện trường và nghe chủ đầu tư báo cáo.

Cụ thể, ngày 6-4, Hội đồng nghiệm thu nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng có văn bản gửi Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) về kế hoạch kiểm tra công trình tuyến metro tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), thuộc dự án đường sắt đô thị TP.HCM.

Trong đó, nội dung làm việc chính là Hội đồng nghiệm thu sẽ nghe chủ đầu tư báo cáo về kết quả thực hiện các lưu ý của Hội đồng tại Văn bản số 90/TTHĐNTNN - CTTĐ ngày 15-5-2019. Bên cạnh đó, Hội đồng nghiệm thu sẽ đánh giá an toàn hệ thống; kế hoạch nghiệm thu tại các mốc thi công quan trọng đối với công trình.

Từ kết quả đánh giá, Hội đồng nghiệm thu sẽ xác định nguyên nhân và biện pháp xử lý đối với hiện tượng rơi gối cao su thuộc gói thầu số 2.

Song song đó, Hội đồng nghiệm thu sẽ tiến hành kiểm tra hiện trường các hạng mục thi công chính của công trình, họp trao đổi về kết quả kiểm tra; thời gian từ ngày 7-4 đến ngày 9-4.

Hội đồng nghiệm thu nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng sẽ tiến hành kiểm tra tuyến metro số 1. Ảnh: CTV.

Văn bản này do cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (ủy viên thường trực Hội đồng kiểm tra) Phạm Minh Hà ký. Trong văn bản có nêu rõ đoàn công tác sẽ nghe chủ đầu tư báo cáo kết quả về công tác đánh giá an toàn hệ thống, kế hoạch nghiệm thu về các mốc thi công quan trọng. 

Theo MAUR, tuyến metro số 1 đã đạt hơn 83% tổng khối lượng công trình. Tuy nhiên, từ tháng 11-2020 đến nay, riêng gói thầu CP2 đã có 6 gối cầu bị xê dịch. Tuy nhiên, Tổng thầu EPC (Liên danh Sumitomo - Cienco 6) vẫn chưa đưa ra được nguyên nhân.

Tổng thầu Sumitomo - Cienco 6 liên tục chậm trễ trong phối hợp thực hiện yêu cầu từ cơ quan thường trực Hội đồng Nghiệm thu nhà nước, ý kiến chuyên gia thuộc tổ công tác rà soát sự cố của TP.

Trước thực trạng trên, MAUR đã đề nghị Liên danh tư vấn NJPT và các đơn vị liên quan  thu hồi toàn bộ khoản chi phí gối cao su và lao lắp dầm đã thanh toán Tổng thầu EPC kể từ năm 2018 trở về trước.

Quy trình thu hồi sẽ thực hiện bằng cách khấu trừ trong các kỳ thanh toán tiếp theo. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm