Học giả Mỹ: Trung Quốc tham vọng triển khai quân đội toàn cầu

(PLO) - Theo một bài bình luận đăng trên tạp chí The National Interest, Trung Quốc sớm muộn rồi cũng sẽ cụ thể hóa tham vọng triển khai lực lượng quân đội của mình sang các vùng lãnh thổ khác trên thế giới. 
Tham vọng bảo vệ “lợi ích toàn cầu”

Năm ngoái, Bắc Kinh đưa sách trắng quốc phòng, tuyên bố này đã nêu rõ về nhu cầu bảo vệ những lợi ích bên ngoài lãnh thổ của Trung Quốc. Trong bài viết ngày 18-12 của Giáo sư Oriana Skylar Mastro ( Đại học Georgetow- Mỹ), có ba nguyên do chính khiến Trung Quốc muốn mở rộng lực lượng phạm vi phủ sóng quân đội toàn cầu.

Thứ nhất là động cơ về kinh tế. Hiện tại có khoảng 20,000 công ty Trung Quốc hiện diện trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài đạt 60 tỉ USD trên toàn cầu.

Bất kì hoạt động chống Trung hay bất ổn chính trị trên các quốc gia và vùng lãnh thổ này sẽ gây thiệt hại đáng kể đến lợi ích kinh tế Trung Quốc, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng và bất động sản – hai lĩnh vực có vốn đầu tư lớn từ Trung Quốc. 

 Trung Quốc muốn triển khai quân đội bảo vệ lợi ích tại các khu vực bên ngoài lãnh thổ quốc gia (Ảnh minh họa)

Thứ hai, dân Trung Quốc di chuyển ra nước ngoài đang gia tăng. Rất nhiều người di cư đến những nước không ổn định về mặt chính trị vì lợi ích kinh tế, chẳng hạn như Châu Phi. Từ 5/2013 -5/2014, dân số Trung Quốc có cổng cộng 98 triệu lượt đi nước ngoài. Ước tính đến năm 2020, con số sẽ tăng đến 150 triệu. 

Do đó Trung Quốc phải có khả năng nhanh chóng di dời công dân của mình tại các quốc gia, khu vực có nguy cơ bất ổn chính trị đến nơi an toàn. Những sự cố trong quá khứ buộc Trung Quốc phải sơ tán hàng loạt công dân ở Ethiopia, Cameroon, Ai Cập, Libya, Nhật Bản. 

Gần đây nhất, Trung Quốc đã sơ tán khoảng một ngàn người dân Trung Quốc ở Iraq do các mối đe dọa ngày càng tăng của các nhóm thánh chiến Hồi giáo Nhà nước.

Nguyên nhân thứ ba là tham vọng lãnh đạo và tạo dựng sức ảnh hưởng trên trường quốc tế của Trung Quốc. Điều này trùng khớp với áp lực gia tăng từ cộng đồng quốc tế đối với Trung Quốc đòi họ đảm nhận nhiều hơn các trách nhiệm toàn cầu như các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. 

Trung Quốc đã từng gửi hơn 22,000 nhân viên gìn giữ hòa bình để tham gia vào 23 nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc, liên tục tăng ngân sách gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của mình.

Vấn đề còn lại là thời gian

Khả năng triển khai quân đội ra nước ngoài của PLA sẽ gặp phải những trở ngại về công nghệ, chính trị và về mặt tư tưởng. Đây cũng là lý do khiến Trung Quốc hiện tại còn hạn chế việc triển khai quân đội ra nước ngoài.Hoạt động quân sự bên ngoài biên giới đáng chú ý nhất của Trung Quốc chỉ mới có chiến dịch hợp tác chống cướp biển ở Vịnh Eden, phía Đông Châu Phi.

 Hiện chỉ có Mỹ là quốc gia có khả năng điều động quân đội chủ lực hoạt động trên phạm vi toàn cầu (Ảnh minh họa)

Cũng theo bà Mastro, hiện tại Trung Quốc không có căn cứ quân sự ở nước ngoài, không có khả năng hậu cần tầm xa và chỉ phủ sóng vệ tinh thô sơ. Hiện tại, Mỹ là quốc gia duy nhất có khả năng huy động quân đội đến các nước ở nửa kia bán cầu.

Tuy nhiên, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ có những trang bị trên vào cuối thập niên này. Tốc độ hiện đại hóa quân đội quá nhanh của Trung Quốc đang gây ra nhiều lo ngại. Cuối những năm 1990, ít ai ngờ rằng Trung Quốc sẽ đủ sức sở hữu tàu sân bay hay tham gia vào các nhiệm vụ giữ gìn hòa bình toàn cầu như ngày nay. Tất cả chì còn là vấn đề thời gian.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.