Hoàn tất bảng chỉ dẫn đến trạm dừng tạm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

(PLO)- Trạm dừng chân tạm nằm cách cao tốc khoảng 100 m và cách trạm 1,6 km còn có một cây xăng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-4, đại diện Ban điều hành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cho biết đã lắp đặt hoàn tất bảng chỉ dẫn xuống trạm dừng chân tạm tại nút giao ĐT765+500m xuống trạm dừng chân Đại Phú 2 (Xuân Lộc, Đồng Nai) cách cao tốc khoảng 100 m.

cao tốc
Lắp đặt bảng chỉ dẫn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Bên cạnh trạm dừng chân Đại Phú 2 còn có cây xăng nằm trên ĐT765 khoảng 1,6 km theo hướng ra QL1A và khoảng 3 km theo hướng ra Vũng Tàu.

Được biết trạm dừng chân tạm này cách trạm dừng chân TPHCM - Long Thành - Dầu Giây khoảng 32 km và cách các trạm dừng chân trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đặt trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) từ 96-105 km.

cao-toc (2).jpg
Trạm dừng chân tạm chỉ cách cao tốc khoảng 100 m.

Như vậy, sau thời gian đúng một năm đưa cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km đi qua hai tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai khai thác vào ngày 30-4-2023, đến nay cao tốc này mới có trạm dừng chân tạm.

Dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được đầu tư với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng mặt đường 23,5 m, vận tốc thiết kế 120 km/h, tổng mức đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng. Cao tốc này rút ngắn thời gian từ TP.HCM đến Phan Thiết chỉ còn hơn 2 giờ lái xe.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm