Họa Mi trở lại với Một thời yêu nhau

Chiều 24-9, tại Cà phê thứ Bảy (TP.HCM), ca sĩ Họa Mi đã có buổi gặp gỡ báo chí và giới thiệu album mới của mình, đánh dấu sự trở lại thị trường âm nhạc trong nước sau 21 năm xa cách.

Lần này hợp tác với Phương Nam film, CD Một thời yêu nhau với những bài hát xưa như: Bản tình cuối (Ngô Thụy Miên), Mắt lệ cho người (Từ Công Phụng)... những bài hát mà theo chị “đó là cuộc đời và mối tình của mình”. Đặc biệt toàn bộ những bài hát trong album này là những bài chưa từng được Họa Mi thu âm. Trong đó có 2 bản nhạc của nhạc sĩ Bảo Chấn (Bên em là biển rộng) và Quốc Dũng (Đường xưa) được xem là để nhớ lại những cộng sự thân thiết thời Họa Mi ở Việt Nam.

Họa Mi trở lại với Một thời yêu nhau ảnh 1

Là người học khóa thanh nhạc đầu tiên tại Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn (nay là Nhạc viện TP.HCM). Năm 1973 Họa Mi nổi tiếng trong giới ca sĩ Sài Gòn và gắn liền với phòng trà Maxim. Họa Mi và chồng là nghệ sĩ saxo Lê Tấn Quốc được xem là cặp đôi nghệ sĩ “mẫu mực” trong sự nghiệp và cuộc sống riêng tư của thập niên 1980. Năm 1988, Họa Mi ở lại Pháp trong một chuyến lưu diễn, với lý do là tìm điều kiện để đưa chồng qua Pháp chữa bệnh. Sau đó một thời gian, chị và chồng con được tạo điều kiện đoàn tụ tại Pháp...

Ở Pháp điều kiện sinh hoạt nghề nghiệp không bằng ở Mỹ, nhưng chị đã chọn cuộc sống ở Pháp để gần gũi và chăm sóc con cái, dù luôn đau đáu với nghề. Chị cho biết: Thỉnh thoảng biểu diễn ở Pháp và Mỹ, nhưng công việc chính của chị là... làm bánh kem. Dù vậy trong những buổi biểu diễn ở Pháp không chỉ có người Việt mà có cả người Pháp, người Hoa đến xem. Tìm được sự đồng cảm không phải là điều dễ, chính vì vậy, dù khá muộn màng so với “trào lưu” quay về “cố hương” của những ca sĩ hải ngoại, chị vẫn mong có dịp trở lại với khán giả tại quê nhà, những người đã có thời gian dành cho chị những tình cảm nồng nhiệt.

Họa Mi có giọng hát khá “thánh thót”, như chính cái tên của chị. Sau ngày giải phóng, chị là ca sĩ của Đoàn kịch nói Kim Cương (trình diễn văn nghệ trước lúc diễn kịch) và cũng như nhiều ca sĩ khác của thập niên 80, chị hát ở nhiều tụ điểm ca nhạc tại TP.HCM.Giọng của Họa Mi truyền cảm, thiên về chất thính phòng, sau giải phóng chị thể hiện khá thành công những bài hát như: Bóng cây Kơ nia (Phan Huỳnh Điểu), Đất Mũi Cà Mau (Hoàng Hiệp), Nhạc rừng (Hoàng Việt)...

Vì điều kiện thời gian eo hẹp nên trong lần trở về này Họa Mi chỉ thực hiện album mà không biểu diễn.


Theo Bình Minh (TT&VH)

nguyenty

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.