Hoa Kì giúp Nhật Bản đẩy mạnh quân sự ở Thái Bình Dương

(PLO) - Giới hạn bởi các hạn chế quân sự kể từ khi kết thúc Chiến tranh Thế giới II, quốc hội Nhật Bản đang cân nhắc những quy định mới cho phép nước này tiến xa hơn vào vùng biển quốc tế. Động thái này đã nhận được sự giúp đỡ từ phía Hoa Kỳ, với hi vọng Nhật Bản có thể đóng một vai trò lớn hơn nhằm giảm bớt ảnh hưởng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương.
Căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh ngày càng tăng xung quanh vấn đề tranh chấp đảo Điếu ngư/Senkakus ở vùng biển hoa Đông. Cả hai quốc gia đều tuyên bố chủ quyền trên vùng đảo này, nơi có tuyến đường biển quan trọng, tập trung nhiều tàu thuyền quốc tế đi qua.

Tổng thống Obama khẳng định trong chuyến đi châu Á hồi tháng Tư năm ngoái rằng Hoa Kỳ không hề có chủ quyền trên vùng đảo Điếu ngư này, nhưng về mặt lịch sử, Obama khẳng định chúng thuộc quyền quản lý của Nhật Bản.

 Hải quân Nhật Bản 

Sự hiện diện quân sự của Trung Quốc trong vùng biển này đã đặt ra một áp lực mới trong buổi họp quốc hội Nhật Bản, buộc Tokyo hướng tới mục tiêu tăng cường phòng thủ quân sự. Kế hoạch này nhận được sự hỗ trợ đầy đủ của Washington.
Phó Đô đốc Robert Thomas, thuộc Hạm đội 7 của Hoa Kỳ, hi vọng sắp tới Nhật Bản sẽ được phép " tập trận quân sự đa phương” trên khu vực này.
Quyết định của Quốc hội Nhật Bản được đưa ra hướng đến việc phòng thủ tự vệ, cho phép Lực lượng Tự vệ của Hải quân Nhật Bản tương tác với nhiều đối tác quốc tế, không chỉ có Hoa Kỳ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm