Hoa Hậu Văn hóa - Hữu nghị Quốc tế 2025 ngoài nhan sắc phải có sức khoẻ và trí tuệ

(PLO)- Trưởng Ban giám khảo cuộc thi Hoa Hậu Văn hóa - Hữu nghị Quốc tế 2025 khẳng định Hoa hậu của cuộc thi ngoài nhan sắc phải có sức khoẻ mới có thể đồng hành cùng Ban tổ chức trong các sự kiện ở nhiều nơi. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-7 tại Hà Nội, Ban tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2025 đã chính thức công bố về sự kiện.

Theo đó, Xuân quê hương 2025 do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và Hội người Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản sẽ được tổ chức tại Nhật Bản.

Chương trình mong muốn thông qua sự kiện lần này, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hội nhập thế giới, xây dựng hình ảnh vị thế cộng đồng người Việt Nam đoàn kết, phát triển tại Nhật Bản nói riêng và toàn cầu nói chung.

Lễ hội là một món quà Tết cổ truyền có nhiều ý nghĩa dành cho những người con Việt xa xứ. Sự kiện dự kiến bắt đầu từ ngày 4 đến ngày 5-1-2025 tại tỉnh Saitama, Nhật Bản và kết thúc tại Fukuoka, Nhật Bản từ ngày 10 đến 12-1-2025.

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ có các gian hàng giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, quảng bá du lịch và văn hóa Việt Nam; những màn trình diễn ấn tượng của các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên Việt Nam được yêu thích.

Hoa Hậu Văn hóa - Hữu nghị Quốc tế 2025
Ca sĩ, MC Phan Anh (trưởng ban giám khảo) trả lời câu hỏi của báo chí.

Đặc biệt, trong chuỗi chương trình Xuân quê hương 2025 tại Nhật Bản có hai sự kiện tạo điểm nhấn đó là: Hoa Hậu Văn hóa - Hữu nghị Quốc tế 2025Siêu mẫu nhí Quốc tế 2025.

Trả lời báo chí về việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu trong bối cảnh nước ta đang có rất nhiều cuộc thi tương tự, ca sĩ, MC Phan Anh (Trưởng ban giám khảo) cũng thừa nhận thực tế trên, đồng thời bày tỏ: "Mỗi cuộc thi đều có những tiêu chí khác nhau, có cuộc thi đặt sắc đẹp lên hàng đầu, còn Hoa Hậu Văn hóa - Hữu nghị Quốc tế 2025 không chỉ có trang điểm, mặc váy xinh đẹp lộng lẫy để đi dự sự kiện, cô Hoa hậu này sẽ vất vả cùng với BTC đi rất nhiều nơi và tới nhiều quốc gia.

Ngoài nhan sắc, Hoa hậu của cuộc thi phải có sức khoẻ mới đồng hành được với chúng tôi, phải có trí tuệ để nghiên cứu về thị trường, về văn hoá từng vùng miền, từng đất nước. Ngôn ngữ cũng phải là phương tiện, chìa khoá để giải mã hành trình của một Hoa hậu”.

Cũng xuất phát từ mong mỏi đó, ca sĩ, MC Phan Anh cho biết thêm thí sinh của cuộc thi cũng phải trau dồi nhiều hơn kiến thức về phông văn hoá trên toàn cầu.

Ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản, Phó Trưởng ban tổ chức chương trình Xuân quê hương 2025 cũng cho biết thêm: "Hoa hậu Văn hóa Hữu nghị Quốc tế 2025 có thông điệp nâng cao hình ảnh phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Đây là hoạt động thu hút sự quan tâm của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản nói riêng, cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới nói chung".

Theo ông Duy Anh, cuộc thi nhằm tôn vinh sắc đẹp, trí tuệ và tài năng của phụ nữ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản và các nước trên thế giới.

Cuộc thi cũng nhằm góp phần nâng cao nhận thức về Đức – Trí – Thể - Mỹ của các thế hệ trong xã hội hiện nay; đồng thời cổ vũ, động viên phụ nữ Việt Nam tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, có tấm lòng nhân ái, bao dung, biết yêu quê hương đất nước, biết chia sẻ, giúp đỡ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.