Hoa hậu Thùy Tiên học tiếng Huế để đóng phim 'Linh miêu - Quỷ nhập tràng'

(PLO)- Nhà sản xuất phim Linh miêu - Quỷ nhập tràng cho biết không lo lắng khi bị so sánh với dự án linh dị liên quan, Hoa hậu Thùy Tiên cho biết mình nỗ lực học tiếng Huế để đóng phim.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 30-10, Nhà sản xuất (NSX) Võ Thanh Hòa, đạo diễn Lưu Thành Luân cùng dàn diễn viên đã gặp gỡ báo chí nhằm thông tin về dự án Linh miêu - Quỷ nhập tràng tại TP.HCM.

Phim mượn cảm hứng từ truyền thuyết dân gian về quỷ nhập tràng làm chất liệu để kể về câu chuyện của gia tộc Dương Phúc xuất thân từ nghề làm khảm sành tại Huế vào những năm 1960 với những tư tưởng bất bình đẳng giới, những lề thói và cả những bất hạnh bám sâu vào từng con người chọn sinh sống trong gia đình.

Linh miêu - Quỷ nhập tràng
Đạo diễn, NSX và dàn diễn viên "Linh miêu - Quỷ nhập tràng"

Không lo sợ bị so sánh

Đối với dự án Linh miêu - Quỷ nhập tràng, NSX Võ Thanh Hoà nhận định đây là phim khó nhất trong suốt sự nghiệp và cũng là phim linh dị Việt Nam được đầu tư nhất từ trước đến nay.

linh-mieu-quy-nhap-trang1.JPG
NSX Võ Thanh Hòa chia sẻ tại buổi họp báo

Nói về kỹ xảo có phần tốt hơn so với phim Quỷ Cẩu trước đó, NSX Võ Thanh Hoà cho biết lúc làm Quỷ cẩu chưa có nhiều kinh phí và lần này đầu tư hết mức có thể.

"Đến với dự án Linh miêu – Quỷ nhập tràng có khoảng 600 shoot hình sẽ được dựng bằng công nghệ CGI (mô phỏng hình ảnh). Riêng công đoạn này được thực hiện bởi 4 công ty chuyên về kỹ xảo tại Việt Nam. Đây là phim có số lượng phông xanh nhiều nhất trong sự nghiệp của chúng tôi” – NSX Võ Thanh Hòa cho hay.

Nói về việc Linh miêu – Quỷ nhập tràng bị so sánh với phim Quỷ nhập tràng (dự án tiếp theo do AMF - đơn vị từng sản xuất Ma da thực hiện), NSX Võ Thanh Hoà cho rằng với bản thân thì không có sự lo lắng nào.

NSX Võ Thanh Hoà nói về phim linh dị

Hoa hậu Thùy Tiên nỗ lực cho vai diễn đầu tay

Vào vai Mệ Bích, người phụ nữ quyền lực nhất trong gia tộc Dương Phúc, nghệ sĩ Hồng Đào cho biết sau khi tham gia phim Mai (đạo diễn Trấn Thành) đạt doanh thu lịch sử thì khi nhận vai mới trong Linh miêu – Quỷ nhập tràng bản thân nữ nghệ sĩ không có áp lực.

linh-mieu-quy-nhap-trang2.JPG
"Tôi cứ cố gắng hết sức để đem đến một vai diễn được khán giả yêu thương chứ không kỳ vọng có thêm một vai diễn thành công để đưa mình lên tầm cao mới" – nghệ sĩ Hồng Đào nói.

Với Hoa hậu Thùy Tiên, vào vai Phượng, một người hầu trong phim Linh miêu - Quỷ nhập tràng người đẹp nhận định đây là một vai rất đáng thương.

"Bản thân tôi cũng không phải là người yêu thích thể loại phim kinh dị, tuy nhiên ở dự án này tôi rất thích kịch bản và vai Phượng tạo cho tôi nhiều cơ hội để thể hiện bản thân" – Hoa hậu Thùy Tiên chia sẻ.

linh-mieu-quy-nhap-trang3.JPG
Hoa hậu Thùy Tiên chia sẻ

Nhận xét thêm về Hoa hậu Thùy Tiên nghệ sĩ Hồng Đào cho biết: "Tiên là một người thông minh và luôn có nỗ lực. Tôi bất ngờ vì khả năng nói tiếng Huế của Tiên dù trước đó Tiên nói không được.

Ngoài ra, Tiên còn là người không ngại khó, làm gì cũng rất quyết tâm và muốn mang đến điều tốt nhất mà không ngại quay đi quay lại. Nếu đây phim đầu tay của Tiên, tôi nghĩ Tiên có một tiềm năng lớn về diễn xuất".

vu-tru-linh-di.JPG
Võ Thanh Hòa giới thiệu dự án cho năm 2025

Linh miêu - Quỷ nhập tràng dự kiến khởi chiếu ngày 22-11-2024.

Cũng ngay tại buổi showcase, NSX Linh miêu - Quỷ nhập tràng đã công bố kế hoạch mà mình đã ấp ủ suốt 5 năm "Vũ trụ linh dị dân gian" đầu tiên của Việt Nam với hàng loạt dự án kéo dài đến 2030.

Trong đó có “Heo Năm Móng”, “Thần Trùng”, “Chuột Ngũ Sắc”, “Hổ Tinh” hay “Rắn Đầu Người”... hứa hẹn mang đến những trải nghiệm điện ảnh về văn hóa lẫn các câu chuyện dân gian đặc sắc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.