Hóa chất lạ nghi là dầu bị đổ trên đèo Prenn

(PLO)- Mặt đường đèo Prenn theo hướng từ TP Đà Lạt xuống Liên Khương xuất hiện nhiều vệt bóng loáng, nghi là dầu bị đổ, gây nguy cơ gây trơn trượt cho người tham gia giao thông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 27-2, người dân phản ánh về tình trạng chất lạ như dầu bị đổ trên mặt đường đoạn từ TP Đà Lạt đi Liên Khương có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Theo ghi nhận, những vệt này có mùi giống dầu động cơ ô tô, kéo dài khoảng 300-400m trên phần đường ô tô hướng xuống Liên Khương.

dầu bị đổ (1).jpg
Mặt đường đèo Prenn xuất hiện vệt dầu nghi do dầu bị đổ.

Một vệt nhỏ hơn cũng xuất hiện gần đoạn giao giữa đèo Prenn và lối vào Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Ngoài ra, một vệt khác được phát hiện gần cuối đèo Prenn, theo hướng từ Liên Khương lên Đà Lạt.

Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, Công an phường 3, TP Đà Lạt đã có mặt để điều tiết giao thông, cảnh báo người dân đi chậm để tránh trơn trượt. Một xe tải nhỏ chở cát đến hiện trường để rải và quét hút các vệt hóa chất.

dầu bị đổ (2).jpg
Lực lượng chức năng có mặt có mặt để điều tiết giao thông, nhắc nhở người tham gia giao thông chạy chậm để tránh trơn trượt.

Trước đó, vào tháng 6-2024, đèo Prenn từng ghi nhận 13 vị trí có dấu hiệu hóa chất bị đổ, gây bong tróc mặt đường bê tông nhựa từ Km 225+700 đến Km 225+950, ảnh hưởng đến chất lượng tuyến đường.

Khi đó, cơ quan chức năng chưa xác định có dấu hiệu phá hoại nhưng đã tăng cường cảnh báo, lắp đặt biển hạn chế tốc độ và nghiên cứu bố trí hệ thống camera giám sát tại các đoạn đường cong.

Dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn được khởi công từ tháng 2-2023, với tổng vốn đầu tư 553 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư và Tập đoàn Đèo Cả thi công. Tuyến đường đã được đưa vào sử dụng trước Tết Giáp Thìn 2024.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm