HLV Sven-Goran Eriksson - Chuyện buồn cuối đời của một huyền thoại

(PLO)- Cựu chiến lược gia đội tuyển Anh, HLV Sven-Goran Eriksson đã qua đời trong hoàn cảnh nặng nợ, với khoản nợ lên đến 118 triệu krona Thụy Điển (tương đương 171 tỷ đồng), để lại nhiều tiếc nuối và bài học về quản lý tài chính.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo các tài liệu về tài sản thừa kế được Cơ quan Thuế Thụy Điển công bố, khoản nợ khổng lồ này là hệ quả của nhiều năm quản lý tài chính kém hiệu quả và sự lừa đảo của cố vấn tài chính Samir Khan. Trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình, HLV Sven-Goran Eriksson từng dẫn dắt đội tuyển Anh vào tứ kết ba giải đấu lớn từ năm 2002 đến 2006, nhưng những khó khăn tài chính đã bủa vây ông vào cuối đời.

Vai trò mới của HLV Park Hang-seo

Vai trò mới của HLV Park Hang-seo

(PLO)- Trong sự tăng cường giao lưu văn hóa và hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, cựu HLV Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam, đã chính thức được bổ nhiệm làm Đại sứ danh dự quảng bá văn hóa của tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc.

Khi qua đời vào ngày 26-8 năm ngoái vì ung thư tuyến tụy, HLV Sven-Goran Eriksson sở hữu khối tài sản trị giá 66 triệu krona Thụy Điển nhưng khoản nợ đã lên tới 118 triệu krona, tạo ra một khoản thiếu hụt lên đến 51 triệu krona. Trong số đó, phần lớn nợ thuộc về Cơ quan Thuế Anh (HM Revenue and Customs), ước tính khoảng 99 triệu krona.

Nguyên do Samir Khan, cố vấn tài chính của HLV Sven-Goran Eriksson, đã lợi dụng sự tin tưởng của ông để thực hiện các phi vụ đầu tư giả mạo, chiếm đoạt khoảng 10 triệu bảng Anh (gần 200 tỷ đồng). Trong tự truyện năm 2013, Eriksson thừa nhận: "Tôi không quan tâm đến chi tiết. Nếu ông ấy nói khoản đầu tư đó an toàn, tôi tin tưởng ngay. Tôi thậm chí không đọc kỹ các hợp đồng mà ông ấy đưa. Có lúc, tôi chỉ ký vào một tờ giấy được gửi qua fax”.

HLV Sven-Goran Eriksson
HLV Eriksson sống nhẹ nhàng và thanh thản đến cuối đời. Ảnh: GETTY.

Sự bất cẩn này đã đẩy HLV Sven-Goran Eriksson đến bờ vực phá sản, dù ông từng thành công rực rỡ khi dẫn dắt các đội bóng lớn như AS Roma, Lazio, Man City, và đội tuyển Philippines. Để đối phó với khoản nợ khổng lồ, gia đình Eriksson đã buộc phải bán đi dinh thự Bjorkefors Manor bên bờ hồ Fryken, một trong những tài sản cuối cùng của ông.

Theo luật sư gia đình Anders Runebjer, khoản nợ thuế từ Anh là nguyên nhân chính khiến tình hình tài chính của HLV Sven-Goran Eriksson trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, huyền thoại bóng đá người Thụy Điển vẫn sống lạc quan cho đến cuối đời, hưởng thọ 76 tuổi.

Trong đoạn ghi âm cuối đời cho bộ phim tài liệu trên Prime Video, Eriksson chia sẻ với sự lạc quan: "Tôi đã có một cuộc sống tốt đẹp. Chúng ta đều sợ ngày cuối cùng của mình, nhưng sống cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận cái chết. Hãy đón nhận điều đó”. Ông cũng mong muốn được nhớ đến như một người tốt: "Hy vọng mọi người sẽ nói: “Ông ấy là một người tốt”, dù không phải ai cũng nghĩ vậy".

hlv-sven-goran-eriksson-cau-chuyen-buon-cuoi-doi-cua-mot-huyen-thoai (3).jpg
Ông thầy người Thụy Điển để lại nhiều di sản cho bóng đá thế giới sau khi ra đi mãi mãi. Ảnh: GETTY.

Thông điệp cuối cùng của Sven-Goran Eriksson là một lời tri ân và khích lệ: "Đừng buồn, hãy mỉm cười. Cảm ơn tất cả, các HLV, cầu thủ, khán giả – các bạn thật tuyệt vời. Hãy sống tốt. Tạm biệt".

Dù trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, di sản của Sven-Goran Eriksson vẫn là một chương lịch sử quan trọng của bóng đá thế giới. Ông là một tấm gương sáng về đam mê, cống hiến, và bài học quý giá về trách nhiệm tài chính.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.