HLV Shin Tae-yong 'đá xéo' Văn Hậu và cảnh giác trọng tài

(PLO)- Đội tuyển Indonesia sẽ tái đấu Việt Nam trận lượt về bán kết AFF Cup 2022 trên sân vận động Mỹ Đình vào đêm 9-1 với sự phán xét của HLV Shin Tae-yong về những lỗi thô bạo của Đoàn Văn Hậu và sự thiếu công tâm của trọng tài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Shin Tae-yong cho biết đã chuẩn bị tốt nhất cho đội tuyển Indonesia ở cuộc tái ngộ chủ nhà Mỹ Đình sau trận bán kết lượt đi chơi tấn công nhiều nguy hiểm nhưng không thể phá lưới tuyển Việt Nam. Ông thầy người Hàn Quốc cũng tỏ ra thận trọng với những khả năng có thể xảy ra trong trận lượt về bán kết, đặc biệt là các quyết định của trọng tài, và lối chơi bạo lực hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu.

Cầu thủ mang áo số 5 của tuyển Việt Nam không tạo ra thiện cảm ngay với cả một số người hâm mộ đội nhà vì cách đá tiểu xảo và thô bạo quá mức. Cựu trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền cho biết tình huống Văn Hậu lao hai gầm giày vào đồng nghiệp Indonesia xứng đáng bị thẻ đỏ nếu trọng tài có VAR tham khảo. Ông Hiền gọi hành động đó là vào bóng “dùng lực quá mức”.

Một số trận đấu khác của Văn Hậu ở vòng bảng cũng bị khán giả chê trách là chơi xấu. Có lẽ vì thế mà HLV Shin Tae yong tỏ ra đặc biệt quan tâm đến Đoàn Văn Hậu. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã đưa những bài đăng về Văn Hậu trên Instagram, shintaeyong7777.

HLV Shin Tae-yong chê trách kiểu đá xấu xí của hậu vệ Văn Hậu. Ảnh: ANH THỎA.

HLV Shin Tae-yong chê trách kiểu đá xấu xí của hậu vệ Văn Hậu. Ảnh: ANH THỎA.

Ông Shin đã tải lên ba video lên mạng xã hội của mình, hai trong số đó chính là video về pha phạm lỗi của Văn Hậu ở AFF Cup 2022. Nó gồm một pha vào bóng với tuyển thủ Indonesia, Dendy Sulistyawan trong trận bán kết lượt đi; Một pha phạm lỗi thô bạo khác của Văn Hậu là đối với hậu vệ phải của đội tuyển Malaysia, Azam Azmi.

Trong khi đó, một video khác do ông Shin đăng tải có chứa quyết định gây tranh cãi của trọng tài người Oman, Omar Al-Yaqoubi, người không trao quả phạt đền cho đội tuyển Indonesia. Thực tế, Ricky Kambuaya đã bị phạm lỗi rõ ràng trong vòng cấm tuyển Việt Nam.

Trong video tải lên, Shin Tae-yong cũng đưa ra một thông điệp cứng rắn: “Không được phép để những nỗ lực của các cầu thủ từ trước đến nay bị nhấn chìm vì trọng tài”. Ông Shin cũng nhắc nhở trọng tài và các cầu thủ phải chơi công bằng trong suốt trận đấu và hy vọng những vụ việc tương tự sẽ không lặp lại: “Trọng tài và các cầu thủ phải chơi công bằng với nhau và tôi hy vọng rằng những sự cố như thế này sẽ không còn xảy ra nữa”.

Số 5 của tuyển Việt Nam gây ra nhiều tranh cãi với thói quen tiểu xảo của mình. Ảnh: ANH THỎA.

Số 5 của tuyển Việt Nam gây ra nhiều tranh cãi với thói quen tiểu xảo của mình. Ảnh: ANH THỎA.

Đoàn Văn Hậu chưa một lần nhận thẻ từ trọng tài ở các trận đấu AFF Cup 2022. Báo chí Indonesia cũng góp lời phán xét, ngoài trận gặp đội tuyển của họ, Văn Hậu còn nhiều lần phạm lỗi thô bạo với các cầu thủ Malaysia.

Không chỉ cư dân mạng Indonesia và Malaysia đều nhất trí cho rằng Đoàn Văn Hậu đá xấu nhất AFF Cup 2022, một bộ phận khán giả Việt Nam cũng chê bai cách ứng xử của hậu vệ Hà Nội. Thậm chí, người ta còn nói trọng tài nếu có VAR ở trận Malaysia, hậu vệ này có thể bị hai thẻ đỏ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.