HLV Shin Tae-yong bị cảnh báo vì đòi thay đổi lịch AFF Cup

(PLO)- Những lời chỉ trích từ ông thầy của đội tuyển Indonesia, HLV Shin Tae-yong, liên quan đến thể thức thi đấu AFF Cup 2024 ngay lập tức bị Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), Erick Thohir cảnh báo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch PSSI Erick Thohir yêu cầu HLV Shin Tae-yong giảm bớt phàn nàn và tập trung nhiều hơn cho đội tuyển quốc gia Indonesia, thay vì phản đối lịch trình dày đặc của AFF Cup 2024 khiến cầu thủ kiệt sức.

Ông Erick Thohir giải thích: "Chúng tôi tập trung vào phát triển các cầu thủ trẻ. Mọi thể thức đều mệt mỏi. Nếu chúng tôi nhìn vào các giải đấu ở châu Âu, họ kết thúc việc thi đấu ở giải quốc nội, sau đó chơi ở Champions League. Một lần nữa, tôi hy vọng rằng bất cứ điều gì chúng tôi làm trong một chương trình huấn luyện thì mọi người đều cam kết thực hiện. Đừng nói quá nhiều, đừng phàn nàn quá nhiều, chúng ta cần tập trung vào đội tuyển ở AFF Cup 2024”.

Chủ tịch PSSI Erick Thohir đồng thời là Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp Nhà nước của Indonesia cho biết thêm: “Chúng tôi đang tập trung vào chương trình mà chúng tôi đã thống nhất. Kế hoạch của PSSI là tốt, HLV giỏi và các cầu thủ Indonesia cũng phải giỏi”.

HLV Shin Tae-yong
Chủ tịch PSSI Erick Thohir nhắc nhở HLV Shin Tae-yong đừng phàn nàn nhiều quá. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trước đó, HLV Shin Tae-yong tiết lộ đội tuyển Indonesia mệt mỏi khi trải qua vòng bảng AFF Cup 2024 theo thể thức sân nhà và sân khách. Ông thầy người Hàn Quốc dẫn chứng các học trò phải thi đấu 4 trận trong 12 ngày, trong đó có 3 trận diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 9-12 đến ngày 15-12. Đội tuyển Indonesia thực tế không có đủ thời gian nghỉ ngơi vì thời gian nghỉ giữa các trận đấu lại phải di chuyển từ Indonesia sang các nước khác và ngược lại.

HLV Shin Tae-yong đưa ra ví dụ khi đội tuyển Indonesia giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Myanmar vào ngày 9-12 đã dành 31 giờ cho chuyến đi khứ hồi. Ba ngày sau, học trò ông Shin đấu với đội tuyển Lào với tỷ số 3-3 tại sân vận động Manahan, Solo mà thiếu thời gian tập luyện và phục hồi. Gần đây nhất, Indonesia thua chủ nhà Việt Nam 0-1 trên sân Việt Trì, cũng trải qua hành trình dài 16 giờ qua ba chặng. Các chuyến đi rất dài giữa những quốc gia dù vẫn nằm trong cùng khu vực Đông Nam Á do thiếu đường bay thẳng. Vì vậy, đội tuyển Indonesia đã phải quá cảnh hoặc đổi máy bay.

HLV Shin Tae-yong nói: “Tôi nghĩ không chỉ đội tuyển của chúng tôi mà tất cả các đội tham dự AFF Cup 2024 đều gặp phải tình trạng tương tự, đặc biệt là những nước chưa có đường bay thẳng như Lào, Myanmar và Campuchia”.

doi-tuyen-indonesia-nang-ganh-ap-luc-o-chuyen-lam-khach-viet-nam (1).jpg
Các cầu thủ Indonesia bị cho là kiệt sức vì phải di chuyển dài với lịch trình thi đấu dày đặc. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Về tình trạng cầu thủ kiệt sức, HLV Shin Tae- nói thêm: "Vì vậy, ít nhất phải mất 15 giờ từ đất nước chúng tôi đi đến một nước khác. Giống như khi chúng tôi đến Myanmar, phải mất 16 giờ để đến đó và 15 giờ để trở về. Là một HLV, tôi nghĩ điều này rất mệt mỏi, các cầu thủ càng mệt mỏi hơn".

Cùng với sự phàn nàn đó, HLV Shin Tae-yong đề nghị thay đổi thể thức thi đấu AFF Cup 2024. Ông cho biết vòng bảng cần được tổ chức tập trung ở một quốc gia, đến các trận bán kết hoặc chung kết mới thi đấu sân nhà và sân khách: “Tôi không thể tưởng tượng được các cầu thủ đang cảm thấy thế nào. Họ chắc hẳn rất mệt mỏi. Với hệ thống này, như tôi đã nói trước đây, nếu AFF Cup muốn mỗi đội thi đấu ba ngày một lần, hãy xếp các quốc gia đá vòng bảng tại một địa điểm”.

HLV Shin Tae-yong kết luận: “Khi vào các trận bán kết hay chung kết như bây giờ, các cầu thủ thừa nhận cơ bắp của họ rất quá tải nên việc thi đấu như vậy rất khó khăn”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.