HLV Kim Sang-sik đau đầu với Các ngôi sao Đông Nam Á

(PLO)- Dù được tổ chức với nhiều kỳ vọng như một sự kiện tôn vinh bóng đá khu vực, nhưng trận đấu giữa đội Các ngôi sao Đông Nam Á do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt và CLB Manchester United vào ngày 28-5 tại sân Bukit Jalil (Malaysia) đang gây ra không ít tranh cãi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo danh sách được công bố, đội tuyển Các ngôi sao Đông Nam Á (ASEAN All Star) do HLV Kim Sang-sik – người cũng đang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam – cầm quân, có sự góp mặt của 5 cầu thủ đến từ Malaysia gồm Azam Azmi Murad, Adib Abdul Raop, Haziq Nadzli, Declan Lambert và Sergio Aguero.

Đội tuyển Malaysia tìm mọi cách đòi nợ Việt Nam

Đội tuyển Malaysia tìm mọi cách đòi nợ Việt Nam

(PLO)- Trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và khách Việt Nam trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 đang được xem là “chung kết sớm” của bảng F với sự chuẩn bị chu đáo của hai đối thủ lớn ở Đông Nam Á.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cả 5 cầu thủ này đều không có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia Malaysia chuẩn bị cho trận đấu chính thức với đội tuyển Việt Nam vào ngày 10-6 ở vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027.

Malaysia dồn sức cho trận quyết đấu Việt Nam

Việc đưa lên tuyển Đông Nam Á thành phần dự bị như vậy khiến giới chuyên môn và người hâm mộ nghi ngờ về mức độ đầu tư cũng như tính nghiêm túc của phía Malaysia trong việc xây dựng ASEAN All Star. So với các quốc gia khác, Malaysia là đội đóng góp số lượng cầu thủ nhiều nhất cho đội hình của ông Kim, nhưng chất lượng lại không được đánh giá cao. Các tuyển thủ này phần lớn là những cái tên không quen thuộc trên bản đồ bóng đá khu vực, ít tiếng tăm, ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế và không thường đá trong đội hình chính thức của Malaysia.

Các ngôi sao Đông Nam Á
Malaysia đưa lên đội Các ngôi sao Đông Nam Á năm cầu thủ không có tên ở tuyển quốc gia. Ảnh: CCT.

Trong khi đó, Việt Nam dù chỉ góp 4 cầu thủ nhưng toàn bộ đều là những gương mặt hàng đầu của đội tuyển quốc gia, bao gồm trung vệ đội trưởng Đỗ Duy Mạnh, hậu vệ cánh trái Nguyễn Văn Vĩ, cùng hai tiền vệ tài năng là Nguyễn Hai Long và Nguyễn Hoàng Đức – những người từng góp công lớn vào chức vô địch AFF Cup 2024 của tuyển Việt Nam.

Ngoài Việt Nam và Malaysia, Thái Lan cũng đóng góp 4 cầu thủ thuộc đội tuyển quốc gia, cho thấy sự đồng đều hơn về mặt chất lượng so với đội chủ nhà. Câu chuyện lựa chọn lực lượng này không chỉ phản ánh sự khác biệt trong cách nhìn nhận về giá trị của trận đấu giao hữu, mà còn cho thấy sự khéo léo về chiến lược của từng quốc gia.

Trong khi Việt Nam và Thái Lan đưa lên những gương mặt tên tuổi nhằm duy trì hình ảnh và uy tín quốc tế, Malaysia lại chủ trương bảo toàn lực lượng chính cho trận đấu quan trọng với Việt Nam sau đó chỉ 12 ngày. Thậm chí, việc Malaysia tổ chức thêm một trận giao hữu với đội tuyển Cape Verde vào ngày 29-5, chỉ một ngày sau cuộc đối đầu với Manchester United, càng củng cố nhận định rằng họ không muốn đội hình chính bị ảnh hưởng bởi một trận đấu vốn chỉ mang tính biểu diễn.

hlv-kim-sang-sik-dau-dau-voi-cac-ngoi-sao-dong-nam-a (3).jpg
HLV Kim Sang-sik hết lòng với tuyển Việt Nam lẫn đội Các ngôi sao Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

Trên bình diện chung, việc một đội bóng hàng đầu thế giới như Manchester United chấp nhận thi đấu với đội ASEAN All Star là một cơ hội lớn để các cầu thủ khu vực Đông Nam Á học hỏi, giao lưu và quảng bá bóng đá khu vực ra thế giới. Thế nhưng, sự thiếu đồng bộ trong cách tiếp cận trận đấu của các liên đoàn bóng đá quốc gia lại khiến sự kiện này phần nào mất đi ý nghĩa ban đầu.

Đặc biệt với Malaysia, việc đưa vào đội Các ngôi sao Đông Nam Á những cầu thủ không có suất ở đội tuyển quốc gia đặt ra nghi vấn về mục đích thực sự của họ khi ưu tiên lợi ích hình ảnh và thương mại hơn là giá trị thể thao thuần túy.

Gánh nặng của HLV Kim Sang-sik

Trong bối cảnh đó, HLV Kim Sang Sik không chỉ phải gánh trách nhiệm chuyên môn cho đội ASEAN All Star mà còn phải cân đối về mặt chiến lược nhân sự cho chính đội tuyển Việt Nam. Việc ông chấp nhận làm HLV trưởng đội hình Các ngôi sao Đông Nam Á, trong khi chỉ ít ngày sau phải dẫn dắt Việt Nam đá trận then chốt với Malaysia, đã và đang làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều về sự chuẩn bị của tuyển Việt Nam.

thailand-malaysia.jpg
Trong lúc Việt Nam và Thái Lan rất nghiêm túc khi đưa người lên tuyển ASEAN All Star thì Malaysia không như thế. Ảnh: CCT.

Rõ ràng ông Kim không có nhiều thời gian để huấn luyện các nhà vô địch AFF Cup 2024, đồng thời có thể xảy ra nguy cơ chấn thương cho những cầu thủ Việt Nam. Nhưng mặt khác, điều này cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự chuyên nghiệp của họ cùng ông thầy Hàn Quốc, người sẵn sàng gánh vác nhiều vai trò cùng lúc vì lợi ích chung của bóng đá Đông Nam Á.

Suy cho cùng, người hâm mộ bóng đá kỳ vọng đây không chỉ là một cuộc trình diễn của các tên tuổi, mà còn là một cơ hội để bóng đá khu vực khẳng định sự tiến bộ và chuyên nghiệp. Tiếc là đội chủ nhà Malaysia không quá nhiệt tình cho một trận đấu ý nghĩa do chính mình tổ chức.

Ở trận đấu rất được mong đợi giữa ASEAN All Star và Manchester United vào ngày 28-5 và trận giao hữu quốc tế giữa Malaysia và Cape Verde diễn ra sau đó chưa đầy 24 giờ, người ta đang lo ngại về sự quan tâm và lượng người hâm mộ đến sân. Tuy nhiên, phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Yusoff Mahadi đã nhanh chóng hành động để xoa dịu những nỗi lo lắng đó.

“Không đáng lo. Chúng tôi tin rằng người hâm mộ địa phương sẽ muốn xem cả hai trận đấu. Bởi vì mỗi trận đấu đều mang đến màn trình diễn đặc biệt khác nhau và những người ủng hộ chúng tôi hiểu điều đó”, ông Yusoff tự tin nói. Hiện tại, vé tham dự Maybank Challenge Cup đang được bán rất chạy khi một số hạng mục đã hết vé.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.