TRƯỚC KHI ĐẾN HÀ NỘI THI ĐẤU TRẬN VIỆT NAM - THÁI LAN

HLV Kiatisak: ‘7 điểm, 3 trận là đủ!’

(PL)- Sáng nay (11-10) đội tuyển Thái Lan đến Hà Nội để chuẩn bị trận lượt về vòng loại World Cup với đội tuyển Việt Nam tối 13-10 trên sân Mỹ Đình.

Trước khi đến Việt Nam, HLV Kiatisak đã bình thản trả lời giới truyền thông về mục đích và khả năng của đội Thái Lan.

Cục diện bảng F hiện nay Thái Lan đang duy trì ngôi đầu (7 điểm), hơn đội nhì bảng Iraq 2 điểm và hơn đội Việt Nam 3 điểm, HLV Kiatisak không giấu giếm việc đội nhà đang có lợi thế lớn sau nửa chặng đường. Mục tiêu của HLV này cũng đưa ra rất cụ thể là trong ba trận nữa sẽ cố gắng lấy 7 điểm thì đủ để đạt chiếc vé vào vòng trong.

Với mục tiêu 7 điểm qua ba trận (trong đó có hai trận trên sân đối phương là gặp Việt Nam và Iraq), HLV Kiatisak đã xác định lấy trọn 3 điểm trước Đài Loan và hai trận làm khách thì một thắng, một hòa.

Việc đặt chỉ tiêu một thắng trên sân khách, HLV Kiatisak không giấu giếm đó là với đội tuyển Việt Nam vào tối 13-10 trên sân Mỹ Đình. Bởi theo thầy trò ông thì giành điểm trước Việt Nam dễ hơn là với Iraq về nhiều mặt lại nuôi tham vọng lấy suất đầu bảng.

 
Cuộc tái đấu giữa hai đội Việt Nam và Thái Lan sẽ rất căng thẳng nhưng HLV Kiatisak (ảnh nhỏ) vẫn lạc quan đặt mục tiêu 7 điểm ba trận. Ảnh: CTV

Nhìn nhận về đội tuyển Việt Nam sau trận hòa Iraq, HLV Kiatisak cho biết: “Sẽ là trận đấu rất thách thức cho đội tuyển Thái Lan tại Mỹ Đình đêm 13-10. Đội Việt Nam chơi rất hay trước đội tuyển Iraq và khác xa so với trận thua của Việt Nam trước Thái Lan hồi tháng 5-2015. Toàn đội đã cải thiện rất nhiều về lối chơi nên thách thức cho Thái Lan sẽ tăng gấp bội”.

Cũng theo lời nhận xét của HLV Kiatisak thì hàng phòng ngự Việt Nam tổ chức rất khoa học và chắc chắn. Phía trên, Công Vinh vẫn là một tiền đạo nguy hiểm và theo nhà cầm quân tuyển Thái thì Công Vinh là người chơi hay nhất của tuyển Việt Nam trên hàng công của Việt Nam.

Khi được đặt câu hỏi làm thế nào để đánh bại đội tuyển Việt Nam, HLV Kiatisak nói: “Điều quan trọng nhất là Thái Lan phải tập trung cao độ nhất ở lần tái đấu này. Sẽ không thể hoàn thành mục tiêu nếu các cầu thủ của chúng tôi không nỗ lực hết mình và có tư tưởng xem thường đội tuyển Việt Nam qua kết quả và diễn tiến ở lượt đi”.

Thành Lương trở lại giúp tuyến giữa thêm kinh nghiệm và sự đa dạng

Buộc phải dưỡng thương trong trận gặp Iraq, tiền vệ Thành Lương đã trở lại trong buổi tập gần đây và tham gia đủ các bài tập với cường độ cao. Điều này khẳng định Thành Lương sẽ trở lại và là một trong những con át quan trọng của HLV Miura ở khu trung tuyến.

Sau trận hòa tiếc nuối trước Iraq, thầy trò HLV Miura đã bình tâm trở lại với tiếng cười nói vui vẻ nơi toàn đội. Những mâu thuẫn nhỏ khi hiểu lầm và trách cứ nhau trong tình huống để dẫn đến quả 11 m trong trận hòa Iraq cũng đã được giải tỏa.

Vì Thái Lan khác với Iraq nên chắc chắn HLV Miura sẽ có những thay đổi nhất định. Có thể ông sẽ không dùng những cầu thủ lực lưỡng đã được ưu tiên cho trận hòa Iraq mà thay vào đấy là những cầu thủ có kỹ thuật lẫn kinh nghiệm ở chiến trường như Thành Lương, Văn Quyết để giữ trục nhằm đối đầu với một Thái Lan chơi kỹ thuật và đá nhanh với những pha phối hợp nhỏ và đa dạng.

Băng hình về các trận đấu của Thái Lan cũng được tua lại để các cầu thủ nghiên cứu từng điểm mạnh, yếu của đối thủ và chắc chắn sẽ là một đấu pháp mới, khác xa với kiểu đá tử thủ để không thua như năm tháng trước ở Bangkok.

NG.HUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.