HLV Hữu Thắng đánh cược vào các siêu dự bị

(PL)- Ông thầy trẻ Hữu Thắng bày tỏ việc Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh không có suất ra sân ở nước ngoài sẽ thui chột khả năng nhưng ông vẫn mong mỏi lần trở về của họ giúp đội tuyển tạo ra đột biến.

Chiều qua (28-5), đội tuyển quốc gia hủy trận tái đấu với U-19 Việt Nam và chỉ mượn vài cầu thủ trẻ cho đủ chia hai đội hình đá tập nội bộ. Quyết định không đá trận “lượt về” của HLV Hữu Thắng không ngoài mục đích bị “dòm ngó” rồi bàn tán quá nhiều, sau trận “lượt đi” hòa đội đàn em không bàn thắng.

Điểm quan trọng từ những đánh giá của HLV Hữu Thắng chính là việc đội tuyển chưa có sự phục vụ của tiền vệ Xuân Trường và tiền đạo Công Phượng đang ngồi dự bị ở Hàn-Nhật. HLV Hữu Thắng chỉ ra hạn chế lớn nhất của đội tuyển quốc gia là khả năng tạo đột biến chưa cao, dù ông có trong tay tất cả tuyển thủ dày dạn nhất. Cho nên ông mới tiếc giá như có Xuân Trường, Công Phượng thì cách chơi đội tuyển sẽ khác, với sự đổi mới theo hướng tích cực hơn.

Có quá nhiều tác động làm HLV Hữu Thắng bộc lộ băn khoăn ở lần hội quân này chỉ đá giao hữu rèn quân. Ví như việc VFF tự ý loại trung vệ Đình Luật mà không phải do ông đề nghị; nhiều cầu thủ chưa thể hiện sự quyết tâm ở các buổi tập lẫn đấu tập với U-19 Việt Nam, dù rằng ông đã tránh nhắc đến yếu tố tinh thần; một số điều chỉnh cầu thủ đá trái sở trường vẫn chưa đạt độ tin cậy cao,…

HLV Hữu Thắng vẫn mong chờ Xuân Trường, Công Phượng trở về hợp cùng Tuấn Anh (trái), Văn Quyết (phải) để củng cố sức mạnh ở bộ khung đội tuyển. Ảnh: QUANG THẮNG

Quan trọng nhất ở chỗ HLV Hữu Thắng thừa nhận đội tuyển sẽ “sáng nước” hơn nếu có mặt Xuân Trường và Công Phượng (hai cầu thủ được cho là chơi ăn ý với Tuấn Anh nhất đã về nước trước đó). Bởi niềm tin của ông có thể mang tính may rủi khi các cầu thủ này chắc chắn sẽ đánh mất đi ít nhiều phong độ lẫn tâm lý do ngồi dự bị quá nhiều.

Sự mong mỏi của HLV Hữu Thắng không phải đến bây giờ mới có, mà bắt đầu ngay từ lần đầu tiên tập trung đội tuyển. Ông xây dựng cách đá phối hợp nhỏ giàu kỹ thuật theo đúng tiêu chí của Học viện HA Gia Lai - Arsenal JMG mà những át chủ bài như Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng chơi có vẻ nhuần nhuyễn nhất. Hai trận cuối vòng sơ loại World Cup 2018 có tính thủ tục vẫn mang về những cái vỗ tay tán thưởng cho tân HLV Hữu Thắng vì biết cách trọng dụng con người và lối chơi phù hợp.

Thế nên việc ba cầu thủ của HA Gia Lai mài đũng quần trên ghế dự bị tại các CLB Hàn-Nhật đã làm HLV Hữu Thắng lo sốt vó. Họ không chỉ biết làm nền cho cách chơi mới của ông, mà còn chính là những tác nhân chủ yếu cho chỉ tiêu vàng SEA Games 2017 có tính quyết định lớn đến sự nghiệp Hữu Thắng.

Ông Thắng đã không ngần ngại bày tỏ sự phụ thuộc vào lứa cầu thủ trẻ này, dù họ không ra sân nhiều ở các giải vô địch quốc gia sau 12 vòng đấu. Xuân Trường có 60 phút đá chính ở K-League, Công Phượng có tám phút ở J-League 2. Tuy nhiên, cái khó của HLV Hữu Thắng là biết quá nhiều về các học trò mình đang có nhưng để cần một đòn bẩy làm thay đổi cách chơi mang lại hiệu quả, ông nghĩ mình rất cần các cầu thủ của HA Gia Lai du học ở nước ngoài.

Bầu Đức cũng lo

CLB Mito Hollyhock mới đây đề nghị HA Gia Lai gia hạn hợp đồng thêm một năm nữa với Công Phượng nhưng bầu Đức chưa đồng ý. Ông chỉ gật đầu với điều kiện phải cho Công Phượng ra sân thường xuyên hơn mà không đi quá sâu vào các vấn đề khác ngoài bóng đá. Chiều qua (28-5), Công Phượng có tên trong danh sách dự bị CLB Mito làm khách CLB Kamatamare Sanuki vẫn không có cơ hội ra sân. Tương tự, Xuân Trường sau lượt đấu trước đá 60 phút tiếp Wgangju ở giải K-League thì chiều qua không có tên cả trong đội hình dự bị chuyến làm khách Seongnam. Phải đến hôm nay (29-5), cả hai cầu thủ này mới có thể tập buổi đầu tiên với đồng đội tuyển quốc gia sau khi về nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.