Hình ảnh xúc động trong nghi thức bông hồng cài áo

(PLO)- Sáng 12-8 (nhằm ngày 15-7 âm lịch), đông đảo người dân đến chùa Pháp Hoa (quận 3, TP.HCM) tham dự nghi thức “Bông hồng cài áo” nhân đại lễ Vu Lan 2022.
Cứ đến rằm tháng 7 âm lịch hằng năm, chùa Pháp Hoa tổ chức lễ cài hoa lên áo nhằm bày tỏ lòng thành với cha mẹ, ông bà, tổ tiên.
Cứ đến rằm tháng 7 âm lịch hằng năm, chùa Pháp Hoa tổ chức lễ cài hoa lên áo nhằm bày tỏ lòng thành với cha mẹ, ông bà, tổ tiên.
Các Phật tử ở mọi lứa tuổi tham gia nghi thức “Bông hồng cài áo”. “Mình cảm thấy lễ Vu lan rất có ý nghĩa đối với tất cả mọi người. Đây là dịp để mình cũng như mọi người nhớ đến bậc sinh thành, biết được và làm tốt bổn phận của người làm con. Nghi thức hoa hồng cài áo nhắc nhở chúng ta không quên cha mẹ, sống tốt hơn để người sống được vui lòng, người đã khuất được an nghỉ”, chị Trần Thị Kim Chi (21 tuổi – Ngụ TP Thủ Đức) bộc bạch.
Các Phật tử ở mọi lứa tuổi tham gia nghi thức “Bông hồng cài áo”. “Mình cảm thấy lễ Vu lan rất có ý nghĩa đối với tất cả mọi người. Đây là dịp để mình cũng như mọi người nhớ đến bậc sinh thành, biết được và làm tốt bổn phận của người làm con. Nghi thức hoa hồng cài áo nhắc nhở chúng ta không quên cha mẹ, sống tốt hơn để người sống được vui lòng, người đã khuất được an nghỉ”, chị Trần Thị Kim Chi (21 tuổi – Ngụ TP Thủ Đức) bộc bạch.
Tại buổi lễ, Đại đức Thích Đồng Khai chia sẻ: “Mùa Vu Lan báo hiếu đã trở thành nét văn hóa truyền thống hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đây là thời gian để mỗi người thực hành hiếu hạnh với cha mẹ, ông bà và những người thân yêu, đồng thời cũng là thời gian để tưởng nhớ, tri ân đến các vị anh hùng, anh hùng liệt sĩ của dân tộc”.
Tại buổi lễ, Đại đức Thích Đồng Khai chia sẻ: “Mùa Vu Lan báo hiếu đã trở thành nét văn hóa truyền thống hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đây là thời gian để mỗi người thực hành hiếu hạnh với cha mẹ, ông bà và những người thân yêu, đồng thời cũng là thời gian để tưởng nhớ, tri ân đến các vị anh hùng, anh hùng liệt sĩ của dân tộc”.
Mỗi người chọn cho mình một bông hoa tương ứng và cài lên ngực áo.
Mỗi người chọn cho mình một bông hoa tương ứng và cài lên ngực áo.
Bông hồng màu đỏ thắm dành cho những người còn cha và mẹ. Người mất cha hoặc mất mẹ sẽ cài lên ngực bông màu hồng nhạt. Bông hồng trắng dành cho ai kém may mắn hơn, mất cả cha lẫn mẹ.
Bông hồng màu đỏ thắm dành cho những người còn cha và mẹ. Người mất cha hoặc mất mẹ sẽ cài lên ngực bông màu hồng nhạt. Bông hồng trắng dành cho ai kém may mắn hơn, mất cả cha lẫn mẹ.
Đặt bàn tay lên ngực trái để cảm nhận và ghi nhớ công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.
Đặt bàn tay lên ngực trái để cảm nhận và ghi nhớ công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.
Nhiều người đã bật khóc khi nghĩ về đấng sinh thành của mình.

Nhiều người đã bật khóc khi nghĩ về đấng sinh thành của mình.

Con gái cẩn thận cài hoa lên ngực áo cho mẹ bày tỏ sự hiếu thảo và lòng thành của một người con.
Con gái cẩn thận cài hoa lên ngực áo cho mẹ bày tỏ sự hiếu thảo và lòng thành của một người con.
Buổi lễ cài hoa diễn ra trong không khí ấm áp và trang nghiêm.
Buổi lễ cài hoa diễn ra trong không khí ấm áp và trang nghiêm.
Lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những ngày lễ lớn của những người theo đạo Phật. Nghi thức “Bông hồng cài áo” trong lễ Vu Lan nhằm nhắc nhở mỗi người con có hiếu với cha mẹ, tưởng nhớ cha mẹ đã mất.
Lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những ngày lễ lớn của những người theo đạo Phật. Nghi thức “Bông hồng cài áo” trong lễ Vu Lan nhằm nhắc nhở mỗi người con có hiếu với cha mẹ, tưởng nhớ cha mẹ đã mất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.