HH Đại dương: Vẻ ngoài không xấu như tưởng tượng

Tân hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh khẳng định cô không bơm môi, làm mắt và không xấu như những gì người ta vẫn tưởng.

Năm ngày sau đêm chung kết Hoa hậu Đại dương, tân hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đã có buổi gặp mặt thân mật với báo giới vào sáng 2-11 tại Hà Nội.

Trong buổi trò chuyện, nhiều lần Lê Âu Ngân Anh khẳng định cô không xấu như những gì người ta vẫn tưởng. Cô cũng mong khán giả có cái nhìn khách quan hơn về cô chứ không phải định kiến hình ảnh trong đêm đăng quang.

Bản thân Ngân Anh cũng thừa nhận cô không nhận ra mình trong những bức ảnh trong đêm chung kết và cô là "Hoa hậu có hình ảnh xấu nhất năm".

Những bức ảnh chế Ngân Anh với cá làm cô buồn nhưng sau đó lại thấy nó dễ thương: "Biết đâu tôi sẽ tự đặt biệt danh cho mình là "bé cá"".

Nói về chuyện phẫu thuật mũi, Ngân Anh cho biết: "Tôi phẫu thuật mũi vào tháng 3-2016 cụ thể làm sụn nhân tạo vì lúc đó là đại diện ảnh cho một thẩm mỹ viện. Khi chuẩn bị tham gia cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 biết được tiêu chí yêu cầu vẻ đẹp tự nhiên nên tháng 4-2017 tôi đã tháo sụn ra khỏi mũi".

Ngoài ra, tân hoa hậu Đại dương khẳng định mình không làm mắt hay bơm môi.

Lý giải về đôi môi sưng phồng, Ngân Anh cho biết đó là do dị ứng thời tiết: "Mỗi khi di chuyển giữa các tỉnh, do thời tiết và lạ nước nên da và môi tôi bị mẩn đỏ".

"Ngoài ra, do phải thường xuyên dặm môi giữa các phần thi nên môi tôi bị lem".

Hiện tại, Ngân Anh hoàn toàn hài lòng với cơ thể và gương mặt mình nên không có ý định phẫu thuật hay sửa sang gì.

Cô cho biết sẽ luyện tập với siêu mẫu Võ Hoàng Yến để định hình phong cách, tạo dựng thần thái của một hoa hậu.

"Sau lùm xùm, tôi thấy mình phải mạnh mẽ hơn". Hiện tại Ngân Anh đang chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia sắp tới.

Ngân Anh và mẹ. Tân hoa hậu bật mí thêm nét đẹp của cô được di truyền nhiều từ cha mẹ. Đặc biệt là đôi môi của cô rất giống cha.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.