Hé lộ hình ảnh mới nhất hải chiến Trân Châu Cảng

(PLO)- Những hình ảnh tái hiện lại trận chiến Trân Châu Cảng đã được chuyển thành ảnh màu bởi thợ điện người Anh Royston Leonard.

Những bức ảnh này đã ghi lại trận chiến kinh hoàng khiến 2.400 thiệt mạng và kéo Mỹ vào Thế chiến thứ hai vào ngày 7-12-1941.

Những vũ khí Nhật đã sử dụng trong trận chiến: 353 máy bay từ 4 tàu sân bay hạng nặng, 40 máy bay ngư lôi, 103 máy bay ném bom và 131 máy bay ném bom bổ nhào và nhiều tàu ngầm nhỏ.

Vào lúc 7 giờ 55 phút sáng 7-12-1941, máy bay ném bom của Nhật đã tấn công vào căn cứ hải quân Trân Châu Cảng ở Hawaii với mục đích đánh chìm hạm đội hải quân Thái Bình Dương của Mỹ đang neo đậu. Ảnh: DAILY MAIL

Trong hai đợt không kích Trân Châu Cảng và hạm đội Mỹ, Nhật đã phóng tổng cộng 353 máy bay từ bốn tàu sân bay hạng nặng. Ảnh: DAILY MAIL

Nhật cũng xem xét sẽ tiến hành cuộc tấn công thứ ba để phá huỷ kho nhiên liệu và vũ khí của Mỹ nhưng đã rút quân. Ảnh: DAILY MAIL

Chiến hạm USS West Virginia của Mỹ cũng mất 66 thủy thủ đoàn trong cuộc tấn công. Sau đó chiến hạm này đã được trục vớt và trở lại cuộc chiến ở Thái Bình Dương. Ảnh: DAILY MAIL

Nhật cũng tập trung tấn công vào những tàu chiến tại Trân Châu Cảng nhưng không thành vì thiếu tàu sân bay. Ảnh: DAILY MAIL

Trận chiến đã phá huỷ và làm hư hỏng 21 con tàu và hơn 350 máy bay. Ảnh: DAILY MAIL

Chiến hạm USS Arizona của Mỹ đã bị phá hủy, giết chết hơn 1.100 thủy thủ đoàn. Ảnh: DAILY MAIL

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm