Hé lộ căn cứ hạt nhân tuyệt mật của Trung Quốc

(PLO)- Trung Quốc vừa tiết lộ một căn cứ quân sự tuyệt mật, nằm sâu trong dãy núi Trùng Khánh thuộc vùng Phù Lăng. Đây là nơi diễn ra hoạt động sản xuất plutonium và chất nổ thời Chiến tranh lạnh.

Video: Bên trong Nhà máy quân sự hạt nhân 816 của Trung Quốc. (Nguồn: RT)

RT cho hay “Nhà máy quân sự hạt nhân 816” bao gồm một mạng lưới các đường hầm, các con đường và hang động nhân tạo. Căn cứ này có hang động nhân tạo lớn nhất thế giới, cao 80 m và rộng 50 m. Căn hầm này được thiết kế để chứa một lò phản ứng hạt nhân.

Nhà máy quân sự hạt nhân 816 được xây dựng vào năm 1966 khi Trung Quốc tăng cường phòng thủ quốc gia, cơ sở hạ tầng và các ngành kỹ thuật. Căn cứ có thể đứng vững trước hàng ngàn tấn thuốc nổ và các trận động đất. Hơn 60.000 binh sĩ đã tham gia xây dựng căn cứ, trong đó ít nhất 100 người thiệt mạng trong quá trình thi công các đường hầm, theo Telegraph.

căn cứ hạt nhân Trung Quốc

Một đường hầm bên trong căn cứ. Ảnh: RT

Căn cứ dưới lòng đất này được xây làm nơi sản xuất 239 kg plutonium. Tuy nhiên, căn hầm chưa bao giờ được sử dụng để thử hạt nhân bởi Trung Quốc đã từ bỏ kế hoạch vào năm 1948. Vì vậy, căn hầm này hoàn toàn an toàn để du khách vào tham quan.

Trung Quốc đã mở cửa cho du khách vào thăm căn cứ từ tháng 10 năm nay sau khi được trùng tu vào năm ngoái.

Nhà máy quân sự hạt nhân 816 mở cửa với đặc trưng một trung tâm khoa học hạt nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm