Hầu tòa vì ăn thịt biểu tượng quốc gia

Giới bảo tồn ở Philippines tỏ ra giận dữ sau khi tòa án phạt tiền một nông dân vì tội giết một con đại bàng quý hiếm và được coi là biểu tượng quốc gia.
Hầu tòa vì ăn thịt biểu tượng quốc gia ảnh 1
Một con đại bàng Philippines. Người ta còn gọi chúng là đại bàng ăn khỉ. Ảnh: proboards.com.
Hôm 23/5 một tòa án tại Philippines xét xử Bryan Balaon, một nông dân 26 tuổi, vì tội bắn một con đại bàng Philippines vào năm 2008. Các nhân viên bảo vệ động vật hoang dã tìm thấy xác con đại bàng trong một công viên quốc gia nhờ thiết bị định vị trên cơ thể nó. Đây là lần đầu tiên hành vi sát hại động vật hoang dã bị xét xử tại Philippines. Balaon khai rằng anh ta bắn con chim và ăn thịt nó cùng với một số người bạn vì không biết nó thuộc danh sách những động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Tòa án phạt Balaon 100.000 peso (2.300 USD), một hình thức trừng phạt mà giới bảo tồn cho là quá nhẹ, BBC đưa tin. Đại bàng Philippines (Pithecophaga Jefferyi) là một trong những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng rất cao. Loài chim này được coi là biểu tượng quốc gia của Philippines. Các nhà khoa học dự đoán số lượng của chúng trong môi trường hoang dã chưa tới 250. Luật pháp Philippines quy định những người bắt, giết động vật hoang dã trong danh sách cấm sẽ bị phạt tiền, vào tù hoặc cả hai. Dennis Salvado, chủ tịch Quỹ Đại bàng Philippines, nói rằng lẽ ra tòa án nên tận dụng vụ án của Balaon để phát thông điệp cứng rắn đối với những kẻ săn trộm động vật hoang dã. "Chúng tôi thấy mức phạt của tòa án thể hiện sự thông cảm của tòa án với bị cáo", Salvado phát biểu. Bất chấp sự phẫn nộ của giới bảo tồn, luật sư của Balaon tuyên bố bị cáo sẽ kháng án.
Theo Minh Long (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.