Hậu Giang: Tạm ngừng nhận hồ sơ trực tiếp ở địa bàn có dịch cấp 3 và 4

(PLO)- Bộ phận một cửa ở các địa phương có dịch cấp độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, chỉ nhận trực tuyến hoặc qua đường bưu chính.

Ngày 15-11, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ký ban hành Công văn yêu cầu tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại các địa phương có dịch ở cấp độ 3 và 4.

Cụ thể, tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các bộ phận một cửa cấp huyện, xã trên địa bàn đang có dịch ở cấp độ 3 và 4. Thời gian triển khai thực hiện từ ngày 16-11 cho đến khi các địa phương được công nhận dịch từ cấp độ 2.

Từ ngày 16-11, cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nơi có dịch ở cấp độ 3 và 4 phải tạm ngừng nhận hồ sơ trực tiếp. Ảnh minh họa: YL

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các bộ phận một cửa cấp huyện, xã ở các địa phương đang có dịch cấp độ 3, 4 chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc qua đường bưu chính. Cạnh đó, lãnh đạo đơn vị sắp xếp giảm 50% số cán bộ công chức làm việc trực tiếp tại cơ quan, 50% còn lại làm việc trực tuyến để giải quyết hồ sơ, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Theo Thông báo cập nhật đánh giá cấp độ dịch đối với đơn vị cấp xã và cấp ấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ngày 10-11, tỉnh này không có đơn vị cấp huyện có dịch cấp độ 3 trở lên, tất cả tám huyện, thị xã, TP đề có dịch ở cấp độ 2. Tuy nhiên, có 12 xã và 111 ấp có dịch ở cấp độ 4, năm xã và 24 ấp có dịch ở cấp độ 3.

Liên quan tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, tính từ sáng 14-11 đến sáng 15-11, tỉnh này ghi nhận 115 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, có 16 ca mắc cộng đồng mới ghi nhận, 85 trường hợp là F1 đã được cách ly tập trung trước đó và 14 trường hợp là người về từ ngoài tỉnh.

Như vậy tính từ đầu đợt dịch đến sáng 15-11, Hậu Giang đã ghi nhận  2.648 ca mắc COVID-19, đến nay đã điều trị khỏi 1.478 ca, hiện đang cách ly điều trị 1.161 ca.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm