Hậu Giang kiến nghị đổi tên dự án Nhiệt điện sinh khối Lee&Man

(PLO)- Hậu Giang cho rằng dự án từ khi xin chủ trương đến lúc đưa vào hoạt động nhà máy đều sử dụng công nghệ đốt than nên kiến nghị Thủ tướng đổi tên dự án. 

Ngày 3-4, nguồn tin của PLO.VN cho biết, UBND tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng xem xét điều chỉnh tên dự án Nhà máy Nhiệt điện sinh khối Lee&Man Việt Nam thành Nhà máy Nhiệt điện Lee&Man.

Theo tỉnh này, ngày 13-11-2014 UBND tỉnh Hậu Giang có Tờ trình đề nghị Bộ Công thương xem xét, phê duyệt bổ sung dự án “Nhà máy nhiệt điện Lee&Man Việt Nam” vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia.

Hậu Giang kiến nghị đổi tên dự án Nhiệt điện sinh khối Lee&Man ảnh 1
Nhà máy Giấy Lee&Man Việt Nam.

Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương bổ sung dự án “Nhà máy nhiệt điện Lee&Man Việt Nam” vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia.

Năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án Nhà máy Giấy Lee&Man Việt Nam. Trong đó có nêu là Nhà máy nhiệt điện, tổ máy số 1 công suất 50MW, sử dụng công nghệ đốt than, đã xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động.

Như vậy, toàn bộ hồ sơ dự án ngay từ lúc xin chủ trương đến khi hoàn thành đưa vào hoạt động thì nhà máy sử dụng công nghệ đốt than.

Tuy nhiên, ngày 18-3-2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 428/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030. Theo đó, tỉnh Hậu Giang có dự án “Nhà máy Nhiệt điện sinh khối Lee&Man”, công suất đặt 125MW do Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam làm Chủ đầu tư, thời gian công trình vận hành năm 2018.

Để đảm bảo sự phù hợp về thủ tục hồ sơ, các văn bản có liên quan và thực tế, tỉnh Hậu Giang xin Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận điều chỉnh tên dự án “Nhà máy Nhiệt điện sinh khối Lee&Man” thành dự án “Nhà máy nhiệt điện Lee&Man Việt Nam”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.