Bác đề xuất nâng công suất Nhà máy giấy Lee&Man

(PL)- Trong bối cảnh tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường, đặc biệt là đối với ngành giấy, Bộ TN&MT đã bác đề xuất trên.

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có công văn gửi Bộ TN&MT xin ý kiến góp ý về việc nâng công suất Nhà máy giấy Lee&Man (xã Phú Hữu A, huyện Châu Thành, Hậu Giang) từ 420.000 tấn/năm lên 1,42 triệu tấn/năm.

Theo tìm hiểu của Pháp Luật TP.HCM, tháng 6-2018, UBND tỉnh Hậu Giang đã có công văn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Tuấn ký gửi Bộ TN&MT xin ý kiến góp ý dự án mở rộng Nhà máy sản xuất giấy cứng bao bì cao cấp của Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam.

Theo công văn trên, cuối năm 2009, tỉnh Hậu Giang thống nhất chủ trương cho Tập đoàn Giấy Lee&Man đầu tư dự án cụm công nghiệp giấy tại cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 1 với quy mô khoảng 82,8 ha. Đến tháng 12-2010, UBND tỉnh Hậu Giang cấp hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam với tổng diện tích 82,8 ha. trong đó, một giấy cấp cho Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy cứng bao bì cao cấp sản lượng 420.000 tấn/năm với diện tích 41,9 ha, giấy còn lại cấp cho Công ty TNHH nhà máy bột giấy Lee&Man Việt Nam để đầu tư xây dựng nhà máy bột giấy sản lượng 330.000 tấn/năm với diện tích 40,8 ha.

Nhà máy giấy Lee&Man Việt Nam bị người dân nhiều lần phản ứng vì mùi hôi thối. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Cũng theo công văn trên, hiện nay Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam đã xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động chính thức nhà máy sản xuất giấy cứng bao bì cao cấp sản lượng 420.000 tấn/năm, còn dự án nhà máy bột giấy sản lượng 330.000 tấn/năm chưa triển khai thực hiện. Phía công ty có văn bản đề nghị không thực hiện dự án nhà máy bột giấy, thay vào đó xin đầu tư mở rộng diện tích, nâng công suất dự án nhà máy sản xuất giấy cứng bao bì cao cấp sản lượng 420.000 tấn/năm thành 1,42 triệu tấn/năm (trên phần diện tích 40,8 ha của dự án bột giấy xin không triển khai - PV), tổng mức đầu tư 348,68 triệu USD (tương đương 7.670 tỉ đồng).

Trong công văn gửi Bộ TN&MT, UBND tỉnh Hậu Giang thể hiện quan điểm ủng hộ việc đầu tư mở rộng dự án nhà máy sản xuất giấy cứng bao bì cao cấp và đề nghị Bộ TN&MT xem xét đóng góp ý kiến để làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư mở rộng dự án.

Được biết Nhà máy giấy Lee&Man Việt Nam vận hành chính thức chưa lâu (năm 2017) và trong quá trình vận hành bị người dân địa phương nhiều lần phản ứng về vấn đề môi trường.

Chiều 16-1, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về việc tỉnh Hậu Giang đề xuất cho Nhà máy giấy Lee&Man nâng công suất từ 420.000 tấn/năm lên 1,42 triệu tấn/năm, ông Hoàng Văn Thức (Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT) cho biết Bộ đã bác đề xuất này. “Trong bối cảnh tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường, đặc biệt đối với các ngành sản xuất dựa vào nguyên liệu là phế liệu như ngành giấy, Bộ đã bác đề xuất trên và yêu cầu địa phương và doanh nghiệp hoàn thiện các điều kiện nâng công suất nhà máy” - ông Thức nói.

Phải lấy ý kiến cộng đồng dân cư

Theo ông Hoàng Văn Thức (Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT), ngành sản xuất giấy là một trong những ngành cần được kiểm soát chặt chẽ vấn đề về môi trường. Ở trường hợp này, phía Hậu Giang đề xuất nâng công suất của nhà máy này từ 420.000 tấn lên 1,42 triệu tấn/năm, tăng gấp hơn ba lần công suất cũ, vì vậy càng phải được xem xét cẩn trọng, chặt chẽ hơn. “Một trong những điều kiện mà Bộ yêu cầu địa phương, doanh nghiệp hoàn thiện trong hồ sơ đề xuất nâng công suất là phải lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học và đặc biệt là cộng đồng dân cư sống quanh khu vực nhà máy này” - ông Thức nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.