Hành khách đi máy bay phải kê khai hành trình di chuyển

(PLO)- Bộ GTVT yêu cầu hành khách đi máy bay phải thực hiện kê khai hành trình di chuyển để các địa phương lên phương án kiểm soát.

Bộ GTVT vừa có văn bản chỉ đạo Cục Hàng không, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các hãng hàng không trong nước tiếp tục yêu cầu hành khách đi máy bay phải kê khai hành trình di chuyển (nơi đi, nơi đến lưu trú...) bằng đường hàng không trước giờ khởi hành.

Trước đó vào sáng 25-10, Bộ GTVT có văn bản thông báo dừng việc bắt buộc hành khách đi máy bay phải viết bản cam kết phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong cuộc họp với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chiều 25-10, các địa phương có sân bay đề nghị ngành giao thông cung cấp thông tin hành khách để có phương án kiểm soát, bởi tình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp.

Hành khách đi máy bay phải thực hiện kê khai hành trình di chuyển bằng đường hàng không trước giờ khởi hành. Ảnh: V.LONG

Trên cơ sở này, Bộ GTVT tiếp tục yêu cầu các hãng hàng không trong nước tổ chức lấy thông tin hành trình di chuyển của hàng khách. Cảng vụ hàng không có trách nhiệm thông báo cho địa phương có hành khách đến cư trú, lưu trú sau chuyến bay.

Theo Bộ GTVT, mẫu thông tin này được điều chỉnh theo hướng gọn, đơn giản tối đa. Hành khách có thể chủ động khai báo trước khi ra sân bay hoặc kê khai ngay trong quá trình làm thủ tục tại quầy, không phức tạp như bản cam kết trước đó.

“Về lâu dài, Bộ GTVT đang phối hợp với Bộ TT&TT để thống nhất việc trích xuất thông tin di chuyển nội địa của hành khách qua ứng dụng PC-COVID. Sau khi hoàn thành, hành khách không còn phải kê khai thêm các thông tin như hiện nay…”- đại diện Bộ GTVT cho hay.

Ngày 20-10, Bộ GTVT ban hành quy định tạm thời về việc tiếp tục triển khai các đường bay nội địa và đường sắt (từ ngày 21-10 đến 31-11). Các hướng dẫn mới này đều nới điều kiện đi lại cho hành khách.

Cụ thể về hàng không, hành khách cần có giấy chứng nhận tiêm hai mũi vaccine phòng chống COVID-19, giấy chứng nhận khỏi bệnh COVID-19, hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay.

Hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác…

Sau khi hoàn thành chuyến bay, hành khách di chuyển về nơi cư trú, lưu trú và hạn chế dừng, tiếp xúc nơi đông người; Chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm