Hãng vũ khí Mỹ tính dùng thiên thạch 4,5 tỉ năm chế tạo súng

(PLO)- Hãng chế tạo súng ngắn Cabot Guns của Mỹ có kế hoạch sử dụng thiên thạch rơi xuống Trái đất 4,5 tỉ năm trước để chế tạo những khẩu súng lục.

Hãng vũ khí Mỹ tính dùng thiên thạch 4,5 tỉ năm chế tạo súng ảnh 1
 Một trong số mảnh vỡ của thiên thạch Gibeon được trưng bày ở phố mua sắm Post Street Mall, Windhoek, Namibia (Nguồn: Sputnik)

Theo CNNMoney, những khẩu súng lục được chế tạo từ thiên thạch 4,5 tỉ năm này có thể được đem ra đấu giá vào năm 2016 với giá trị 1 triệu USD.

“Thiên thạch rất hiếm so với kim loại quý trên Trái đất và tôi muốn tạo ra một bộ súng được chế tạo từ một chất liệu có giá trị thực sự”, CNNMoney dẫn lời Rob BiaNchin - nhà sáng lập kiêm chủ tịch Tập đoàn Cabot Guns cho biết. Ông BiaNchin khẳng định rằng trước đây chưa ai nghĩ ra ý tưởng này.

Theo ông, thiên thạch là một vật liệu không dễ sử dụng và khó như “cắt kim cương quý hiếm”.

“Việc chế tạo ta từng bộ phận của súng là một thí nghiệm khoa học” - chủ tịch Cabot Guns nói.

Thiên thạch Gibeon rơi xuống Namibia, miền Nam châu Phi vào thời tiền sử. Các mảnh vỡ của thiên thạch này được lần đầu được đem tới châu Âu trong những năm 1830. Thiên thạch này được xếp vào loại thiên thạch sắt. Thành phần thiên thạch Gibeon gồm hợp kim sắt-niken và chứa một lượng nhất định Coban và Photpho.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm