Hàng triệu sinh viên nghèo lập nghiệp từ tiền vay

(PL)- Sau 10 năm triển khai chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên, đến nay đã có trên 3,3 triệu lượt học sinh, sinh viên được vay vốn học tập và lập nghiệp.

Đình Thắng quê Nghệ An là anh cả trong gia đình có ba anh em. Hồi Thắng trúng tuyển một trường CĐ tại TP.HCM, cả nhà mừng như tết và lo lắng cũng ập đến, vì không biết lấy tiền đâu ra để Thắng đi học.

Từ không tiền đi học đến thu nhập 20 triệu đồng/tháng

Cha làm thợ hồ, mẹ làm ruộng, thu nhập bấp bênh khiến cơ hội vào CĐ của Thắng tưởng chừng không thành hiện thực. “Lúc đầu em có ý định dừng ước mơ học tập, theo cha đi làm thợ hồ phụ nuôi hai đứa em ăn học. Mẹ em lúc đó thương con nhưng gia cảnh còn chật vật nên đành ngậm ngùi. Bàn đi tính lại, cuối cùng cha mẹ quyết định đi vay chương trình tín dụng học sinh, sinh viên (HS-SV) 20 triệu đồng để em tiếp tục đi học” - Thắng nhớ lại.

Sau ba năm học nghề, với tấm bằng loại khá trong tay, Thắng dễ dàng kiếm được công việc phù hợp tại một công ty, thu nhập bình quân gần 9 triệu đồng/tháng. “Sau hai năm đi làm, em đã gửi tiền về quê cho mẹ trả hết gốc và lãi ngân hàng. Hiện công việc em khá ổn định, được đề bạt làm tổ trưởng. Nếu không có chương trình cho vay tín dụng chắc em không có cơ hội đi học” - Thắng bộc bạch.

Nguyễn Đức Hùng, gia cảnh khó khăn do mẹ mất sớm, một tay người cha nuôi hai anh em Hùng ăn học. Thu nhập chính của gia đình từ mấy sào lúa khiến cha Hùng khó kham nổi chi phí học hành cho con trai khi Hùng trúng tuyển một trường CĐ nghề tại Nghệ An. Tính nát nước, cuối cùng người cha quyết định vay tín dụng 25 triệu đồng cho con đi học nghề.

Không phụ lòng cha, sau ba năm học tập, Hùng đã có tấm bằng trong tay và quyết định sang Nhật làm thực tập sinh ngành cơ khí. Hiện Hùng đã có công việc ổn định tại Nhật với thu nhập bình quân khoảng 20 triệu đồng/tháng, công việc đúng với ngành đã học. Hùng bảo sau một năm sang Nhật làm việc, em đã gửi tiền về trả hết gốc và lãi số tiền vay. Số tiền dành dụm còn lại khi về nước em sẽ sửa lại căn nhà cho gia đình và tính toán đường làm ăn.

Thông qua chương trình vay tín dụng học tập, hàng triệu lượt SV đã vượt khó vươn lên trong học tập. Ảnh: P.ĐIỀN

Cần đáp ứng được nhu cầu tối thiểu

Ông Lê Xuân Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ HS-SV TP.HCM, đánh giá chương trình cho vay tín dụng đối với HS-SV đi học, lập nghiệp là hoạt động thiết thực, điểm tựa đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn vốn này đã giúp hàng triệu gia đình, con em họ được tập học, lập nghiệp.

Ông Đặng Kiên Cường, Trưởng phòng Công tác SV Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, cho biết hằng năm trường xác nhận cho hàng ngàn SV có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường để gia đình làm thủ tục vay tín dụng học tập. Nhiều cựu SV thành đạt đã quay lại trường hỗ trợ các SV khó khăn, động viên việc học tập, tạo việc làm.

Ông Cường đánh giá đây là hoạt động rất thực tế. Mức vay 11 triệu đồng/năm học cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của sinh viên. Tuy nhiên, về lâu dài cần có sự khảo sát điều kiện kinh tế-xã hội ở các đô thị khác nhau để có mức cho vay khác nhau. Bởi chi phí học tập, sinh hoạt ở các thành phố không như nhau.

Mỗi năm học được vay 11 triệu đồng

Qua 10 năm triển khai, Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HS-SV đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, hỗ trợ hàng triệu HS-SV trong cả nước đến trường, lập nghiệp. Đến nay, tổng doanh số cho vay của chương trình đạt trên 56.000 tỉ đồng, tổng dư nợ khoảng 21.000 tỉ đồng với trên 3,3 triệu lượt HS-SV được vay vốn học tập và lập nghiệp. Mức lãi suất cũng được điều chỉnh từ 0,65%/tháng còn 0,55%/tháng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.