Hàn Quốc tiếp nhận 4 trực thăng săn ngầm ‘Mèo rừng’

(PLO)- Hải quân Hàn Quốc sẽ bắt đầu sử dụng các trực thăng săn ngầm “Mèo rừng” vào giữa năm 2017.

Hàn Quốc vừa tiếp nhận lô hàng đầu tiên gồm bốn trực thăng săn ngầm AW Wildcat 159 (Mèo rừng) do hãng AgustaWestland (Anh) chế tạo từ nhà thầu quốc phòng Leonardo-Finmeccanica hôm 13-6, theo Yonhap.

Các trực thăng này sẽ trải qua quá trình thử nghiệm trước khi được đưa vào biên chế phục vụ Hải quân Hàn Quốc vào giữa năm 2017. Thêm bốn trực thăng dự kiến sẽ được chuyển giao vào cuối năm nay.  

Các trực thăng săn ngầm “Mèo rừng”. Ảnh: THE DIPLOMAT

AW Wildcat 159 đã chứng tỏ sự vượt trội của nó so với loại trực thăng MH-60R Seahawk của Mỹ  trong quá trình đấu thầu do phía Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tổ chức. Hàn Quốc đã công bố việc lựa chọn đặt mua trực thăng AW Wildcat 159 vào tháng 1-2013.

AW Wildcat 159 sẽ hoạt động trên tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Incheon để tăng cường năng lực chống tàu ngầm của các tàu chiến này. Hải quân Hàn Quốc hiện đang vận hành năm tàu khu trục lớp Incheon có độ giãn nước 2.300 tấn và dự kiến sẽ đưa thêm 6-9 tàu chiến lớp Incheon vào biên chế trong tương lai.

Các trực thăng săn ngầm “Mèo rừng” trên “được thiết kế để đáp đỗ từ tàu sân bay trực thăng nhỏ nhất”, theo Công ty Leonardo-Finmeccanic. AW Wildcat 159 hoạt động với hai động cơ LHTEC CTS800-4N và có khả năng bay liên tục tối đa 490 km. Trực thăng này chủ yếu phục vụ hoạt động chống tàu ngầm nhưng cũng có thể được triển khai cho các nhiệm vụ khác.

“Trực thăng được trang bị hệ thống thông tin liên lạc, định vị, các cảm biến tiên tiến và một loạt vũ khí, có khả năng trinh sát và giám sát tình báo (ISR), ngăn chặn hoạt động hàng hải (MIO), tác chiến chống bề mặt (ASuW), tác chiến chống tàu ngầm (ASW) và tìm kiếm cứu nạn (SAR)” - theo Leonardo-Finmeccanic.

Các trực thăng “Mèo rừng” sẽ được trang bị một radar quét mảng điện tử chủ động Selex Seaspray 7000E và một hệ thống sonar tầm xa Thales Compact FLASH Sonics bên cạnh các cảm biến chống tàu ngầm khác.

Trực thăng AW Wildcat 159 có thể sẽ được trang bị tên lửa Spike NLOS, ngư lôi K745 Cheong Sangeo (Cá mập xanh). Các trực thăng hàng hải đa nhiệm này có thể duy trì trên không 2-3 giờ tùy thuộc vào tải trọng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm