Hải quân Ấn Độ nhận tàu khu trục 'khủng'

Ấn Độ đã đưa vào sử dụng chiến hạm tự đóng lớn nhất nước này, trong giai đoạn chính quyền Modi đang nỗ lực hiện đại hóa quân đội và đối phó với sự trỗi dậy trên biển của Trung Quốc, Bloomberg cho biết hôm 16.8.

Hải quân Ấn Độ nhận tàu khu trục 'khủng' ảnh 1

Một sĩ quan Hải quân Ấn Độ rời tàu khu trục INS Kolkata trong lễ bàn giao hôm 16.8 tại Mumbai - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chính thức tuyên bố bàn giao khu trục hạm nội địa INS Kolkata cho Hải quân Ấn Độ tại một xưởng đóng tàu hải quân ở Mumbai hôm 16.8.

“Sát thủ” mới của Hải quân Ấn Độ có lượng giãn nước 6.800 tấn, được trang bị tên lửa hành trình do Ấn Độ và Nga hợp tác phát triển và là tàu chiến thứ 2 trong tổng số 5 chiến hạm sắp được bàn giao trong năm 2014, theo Bloomberg.

“Thông qua việc đưa vào sử dụng chiếc tàu này, chúng ta đang loan báo với toàn thế giới về năng lực sản xuất quốc phòng và trí thông minh của người dân Ấn Độ. Trong những năm sắp tới, chúng ta đặt mục tiêu trở nên tự chủ trong sản xuất quốc phòng”, Thủ tướng Ấn Độ Modi phát biểu.

INS Kolkata là tàu khu trục đầu tiên trong 3 tàu khu trục lớp Kolkata đang được Ấn Độ đóng với tổng chi phí lên đến 1,8 tỉ USD.

Chiếm hạm lớp Kolkata sẽ thay thế cho các tàu chiến lớp Delhi cũ kỹ, vốn đã được đưa vào sử dụng hồi năm 1993.

Thủ tướng Ấn Độ đã tăng cường tỷ lệ đầu tư nước ngoài vào các liên doanh trong lĩnh vực quốc phòng từ mức 26% lên 49% và duy trì sự quản lý giám sát của Ấn Độ nhằm làm giảm lo ngại về an ninh, Bloomberg cho hay.

Các công ty Mỹ bất đồng về điều này và cho biết họ khó có thể chia sẻ công nghệ quốc phòng với Ấn Độ nếu không được quyền quản lý giám sát.

Theo số liệu thống kê của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Ấn Độ đã qua mặt Trung Quốc trong năm 2010 để trở thành quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới.

Theo Hoàng Uy (TNO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm