Hải Phòng: Xin sửa nhà thuê của Nhà nước rồi phá dỡ sai
ĐỖ HOÀNG
(PLO)- Mặc dù Sở Xây dựng chỉ đồng ý cho sửa chữa, cải tạo nguyên trạng công trình, không được thay đổi kết cấu chịu lực, công năng sử dụng… nhưng các căn nhà đều bị phá dỡ không đúng như nội dung cho phép.
Ngày 18-11, nguồn tin từ cơ quan chức năng TP Hải Phòng cho biết Công an TP Hải Phòng đã thu thập hồ sơ để điều tra, làm rõ hành vi phá dỡ công trình nhà thuộc sở hữu nhà nước mà bên thuê là Công ty cổ phần Thành Đức Hải Phòng.
Xin sửa chữa nguyên trạng rồi đập bỏ
Công trình nhà ở thuộc sở hữu nhà nước bị phá dỡ nằm tại khu đất đắc địa giữa trung tâm TP Hải Phòng gồm các căn nhà 142, 144 và 146 Lương Khánh Thiện (phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền). Khu nhà này thuộc quyền quản lý khai thác của Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng (Công ty Kinh doanh nhà).
Tháng 7-2018, Công ty Kinh doanh nhà đã ký hợp đồng cho Công ty cổ phần Thành Đức Hải Phòng (trụ sở tại 226 Lê Lai, quận Ngô Quyền) thuê khu nhà này để sử dụng mục đích kinh doanh dịch vụ. Theo đó, Công ty cổ phần Thành Đức Hải Phòng được thuê khu nhà gồm năm căn nhà diện tích hơn 615 m2 trên diện tích đất hơn 1.380 m2 tại vị trí mặt tiền đường Lương Khánh Thiện. Giá thuê cả nhà và đất là hơn 112 triệu đồng/tháng, thời hạn thuê trong hợp đồng là hai năm.
Theo hợp đồng thuê nhà, bên thuê có nghĩa vụ giữ nguyên hiện trạng nhà, đất, trong trường hợp muốn sửa chữa, cải tạo phải được bên cho thuê nhà và cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý. Bên thuê không được thực hiện hành vi làm thay đổi, hư hỏng, gây ảnh hưởng đến giá trị và nguy hiểm nhà cho thuê.
Tuy nhiên, theo báo cáo của Công ty Kinh doanh nhà, bên thuê nhà đã không tuân thủ các giao kết của bản hợp đồng này. Sau khi thuê nhà, năm 2018, Công ty cổ phần Thành Đức Hải Phòng đã phá dỡ bức tường ngăn căn nhà số 3 và số 4 làm lối đi. Từ tháng 1-2019 tới nay, bên thuê cũng chưa thanh toán tiền thuê nhà, tính tới thời điểm này số tiền nợ đã lên tới hơn 2,4 tỉ đồng.
Đến tháng 3-2019, Công ty cổ phần Thành Đức Hải Phòng có văn bản đề nghị Sở Xây dựng TP Hải Phòng cho phép tự bỏ kinh phí sửa chữa, cải tạo nguyên trạng các căn nhà này. Mặc dù Sở Xây dựng chỉ đồng ý cho sửa chữa cải tạo nguyên trạng công trình, không được thay đổi kết cấu chịu lực, công năng sử dụng, an toàn công trình nhưng tháng 10-2020, các căn nhà mà Công ty cổ phần Thành Đức Hải Phòng thuê đã bị phá dỡ.
Theo báo cáo của Công ty Kinh doanh nhà, ngày 13-10, đơn vị này đã lập biên bản về việc bên thuê đã phá dỡ toàn bộ căn nhà số 2 và số 5, một phần các căn số 1, 3, 4. Tiếp đó, Công ty Kinh doanh nhà thông báo bên thuê dừng việc phá dỡ, khôi phục hiện trạng, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng về vi phạm của bên thuê. Hiện tại khu nhà này chỉ còn một bức tường phía mặt tiền đường Lương Khánh Thiện với cửa khóa im ỉm, phía sau đã bị phá dỡ tan hoang.
Các căn nhà thuộc sở hữu nhà nước nằm ở mặt tiền đường Lương Khánh Thiện đã bị phá dỡ. Ảnh: ĐỖ HOÀNG
Đình chỉ thi công, xem xét hành vi hủy hoại tài sản
Ngày 26-10, UBND phường Cầu Đất đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản về hành vi phá dỡ nhà thuộc sở hữu nhà nước đối với Công ty cổ phần Thành Đức Hải Phòng. Phường Cầu Đất đã ra thông báo yêu cầu công ty này ngừng tháo dỡ. Tiếp đó, ngày 6-11, UBND quận Ngô Quyền đã ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần Thành Đức Hải Phòng 90 triệu đồng, yêu cầu khôi phục nguyên trạng.
Để giải quyết vụ việc, ngày 13-11, ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo xử lý đối với hành vi phá dỡ nhà thuộc sở hữu nhà nước. Ông Thọ yêu cầu Công ty Kinh doanh nhà khẩn trương thực hiện thanh lý hợp đồng đối với bên thuê nhà. TP Hải Phòng giao UBND quận Ngô Quyền cử lực lượng giám sát giữ nguyên hiện trường công trình bị phá dỡ để phục vụ công tác xử lý vi phạm.
Ông Thọ chỉ đạo Công an TP Hải Phòng thu thập hồ sơ để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi phá dỡ nhà này, đồng thời yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan để xảy ra sai phạm.
Liên quan tới trách nhiệm quản lý, trước đó, ngày 9-11, Sở Xây dựng TP Hải Phòng đã có văn bản đề nghị UBND TP yêu cầu Công ty Kinh doanh nhà xem xét, xử lý trách nhiệm cá nhân, đơn vị liên quan thuộc đơn vị quản lý nhà vì đã buông lỏng quản lý để bên thuê phá dỡ nhà thuộc sở hữu nhà nước, đồng thời yêu cầu xem xét, thanh lý hợp đồng do bên thuê vi phạm hợp đồng, chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xử lý về hành vi hủy hoại tài sản.
Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã thu thập hồ sơ từ các bên liên quan để điều tra, xử lý hành vi phá dỡ nhà thuộc sở hữu nhà nước theo hướng hủy hoại tài sản như Sở Xây dựng kiến nghị.•
Cần thanh lý, chấm dứt hợp đồng theo yêu cầu Theo Sở Xây dựng TP Hải Phòng, tháng 4-2019, tại cuộc họp rà soát, xử lý các trường hợp vi phạm hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước, chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã yêu cầu Công ty Kinh doanh nhà phải thanh lý, chấm dứt hợp đồng, thu hồi nhà cho thuê đối với các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, đối với trường hợp Công ty cổ phần Thành Đức Hải Phòng, mặc dù đã phát hiện dấu hiệu vi phạm hợp đồng nhưng Công ty Kinh doanh nhà đã không thực hiện theo chỉ đạo này.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Vào mùa khô, nhiều gia đình phải gùi từng can nước từ khe suối về sinh hoạt; đến mùa mưa lại đối mặt với nguồn nước đục, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh.
(PLO)- Không dừng lại ở việc phản ánh bề nổi của sự kiện, báo Pháp Luật TP.HCM luôn đi thẳng vào phân tích, mổ xẻ các điểm nghẽn của môi trường đầu tư, bóc tách những bất cập trong cơ chế quản lý với tinh thần xây dựng.
(PLO)- Sau khi hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác hơn 3.000 km đường bộ cao tốc, ngành xây dựng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới với mục tiêu hoàn thành khoảng 5.000 km cao tốc vào năm 2030.
(PLO)- Từ ngày 1-7, nhiều quy định mới về trật tự, an toàn giao thông đường bộ quan trọng như lắp ghế trẻ em trên xe ô tô cá nhân, bỏ giới hạn thời gian lái xe của tài xế…chính thức được áp dụng.
(PLO)- Mang rác tái chế đổi lấy quà, thanh toán tiền rác qua ứng dụng... là những hoạt động thiết thực vừa được chính quyền và người dân phường Sài Gòn đồng loạt triển khai nhằm bảo vệ môi trường sống.
(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Tổng Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ NN&MT, Bộ Công an tổ chức thanh tra chuyên đề về vật liệu xây dựng tại các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý nghiêm các vi phạm.
(PLO)- Học viên thi giấy phép lái xe ô tô sẽ không còn phải thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính. Tuy nhiên, nội dung này vẫn được giữ lại trong chương trình đào tạo.
(PLO)- Trong thời gian tới, khi hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, chủ trương đầu tư... Khu hành chính TP Cần Thơ, UBND TP sẽ công bố, công khai đầy đủ thông tin để người dân và các tổ chức liên quan được biết…
(PLO)- Bộ Xây dựng đang sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng nhiều quy định liên quan theo hướng ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê. Mục tiêu là tạo thêm nguồn cung nhà ở giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu của người lao động.
(PLO)- Hơn 500 y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ được đưa đón mỗi ngày bằng đôi tàu hỏa chuyên dụng giữa Hà Nội và cơ sở Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.
(PLO)- Từ ngày 4-7, TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động tuyến xe buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc không trợ giá mang số hiệu DL06, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với phường Bình Trưng.
(PLO)- Hai dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn Thủ đô là tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang được đề xuất giao cho UBND TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản.