Hải Phòng: Tiếp tục tái hiện chợ quê thời nhà Mạc

(PLO)- Tiếp nối thành công của Chợ quê thời nhà Mạc lần thứ 1 năm 2023, Chợ quê thời Mạc lần thứ 2 năm 2024 sẽ được tổ chức trong 3 ngày 17, 18, 19-7.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-7, Ban tổ chức Chợ quê thời Mạc tổ chức họp báo về chương trình Chợ quê thời nhà Mạc lần thứ 2 năm 2024.
Chương trình do Hội đồng Mạc tộc Hải Phòng, Ban quản lý Di tích từ đường họ Mạc Cổ Trai xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy và Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng phối hợp tổ chức.

Ban tổ chức Chợ quê thời Mạc lần thứ 2 thông tin về chương trình. Ảnh: Ngọc Sơn
Ban tổ chức Chợ quê thời Mạc lần thứ 2 thông tin về chương trình. Ảnh: Ngọc Sơn

Theo Ban tổ chức, tiếp nối thành công của Chợ quê thời Mạc lần thứ 1 năm 2023, Chợ quê thời Mạc lần thứ 2 năm 2024 sẽ tổ chức trong 3 ngày 17, 18, 19-7 tại Di tích lịch sử văn hóa Từ đường họ Mạc Cổ Trai xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng.

Đây là một hoạt động nhằm bảo tồn, lưu giữ, phát huy nét đẹp, bản sắc và truyền thống văn hóa tốt đẹp của miền quê vùng châu thổ sông Hồng nói chung, vùng cố đô Dương Kinh xưa nói riêng, gắn với thời kỳ thịnh trị của nhà Mạc, công đức và những đóng góp to lớn của Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội còn nguyên giá trị tới ngày nay.

Với ý nghĩa đó, chương trình được tổ chức đúng vào dịp lễ tưởng niệm ngày mất của Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn (được xem là Đại lễ cúng giỗ Thánh Mẫu Mạc Triều) không chỉ thu hút con cháu họ Mạc, gốc Mạc về dự mà còn thu hút đông đảo du khách thập phương và nhân dân cả trong và ngoài thành phố về dự, từng bước hình thành một điểm nhấn trong tuyến du lịch lịch sử, văn hóa, tâm linh của thành phố.

hai-phong-tiep-tuc-tai-hien-cho-que-thoi-mac-.jpg
Chợ quê thời Mạc lần thứ 1 được tổ chức thành công trong năm 2023.

Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc sắc “Lễ Khai mạc Chợ quê truyền thống thời Mạc” vào 20 giờ 15 ngày 19-7-2024".

Qua sự kiện này, Ban tổ chức kỳ vọng những giá trị quý giá về lịch sử, văn hóa, tâm linh của di tích, các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp truyền thống được khởi nghề từ thời Mạc, các sản vật tiêu dùng, các sản phẩm OCOP nổi tiếng được làm ra ở các địa phương sẽ được quảng bá rộng rãi tới người dân và du khách.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.