Hội thi truyền thống "Vật dân tộc thời Mạc" hướng tới giải đấu thường niên cấp quốc gia

(PLO)- Sau thành công của hai lần đầu được tổ chức, Hội thi truyền thống "Vật dân tộc thời Mạc" đang từng bước hướng tới trở thành giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu cấp thành phố và cấp quốc gia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên đoàn Vật Việt Nam, Hội đồng Mạc tộc Hải Phòng và Ban quản lý Di tích Từ đường xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng vừa họp báo thông tin về Hội thi truyền thống vật dân tộc thời Mạc lần thứ ba năm 2024.

Theo Ban Tổ chức, sau hai năm tổ chức Hội thi truyền thống Vật dân tộc thời Mạc (năm Nhâm Dần 2022 và năm Quý Mão 2023) khẳng định lễ hội dân gian đặc sắc được Thái tổ Nhân Minh Cao Hoàng Đế Mạc Đăng Dung khởi dựng và truyền dạy cách đây 5 thế kỷ đã thành công tốt đẹp, dần hình thành một sản phẩm văn hóa, du lịch, lịch sử, tâm linh thực sự độc đáo và hấp dẫn, cuốn hút người dân, du khách thập phương trong, ngoài thành phố và quốc tế.

Tiếp nối thành công đó, Ban quản lý Từ đường họ Mạc xã Ngũ Đoan đã xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi truyền thống Vật dân tộc thời Mạc lần thứ ba năm 2024.

Một kháp đấu trong hội thi vật dân tộc thời Mạc năm 2023
Một kháp đấu trong hội thi vật dân tộc thời Mạc năm 2023

Hội thi dự kiến diễn ra trong hai ngày từ 20 – 22-2 (tức ngày 11 - 13 tháng Giêng năm Giáp Thìn), sẽ có từ 15 - 20 đoàn tham gia với khoảng 150 - 200 đô vật.

Nét mới ở hội thi năm nay là ban tổ chức sẽ tổ chức các chương trình Chợ Xuân, Lễ hội áo dài... bên lề hội thi. Ngoài ra, hội thi cũng tăng thêm số lượng hạng cân, từ đó sẽ có nhiều trận đấu hơn.

Ông Nguyễn Đăng Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vật Việt Nam, cho biết Hội thi truyền thống Vật dân tộc thời Mạc đã được duyệt điều lệ theo hệ thống giải quốc gia. Vì vậy, hội thi năm thứ ba dự kiến sẽ thu hút được nhiều tay vật chuyên nghiệp trong cả nước và hứa hẹn đầy hấp dẫn.

Ông Hoàng Văn Kể, Chủ tịch Hội đồng Mạc tộc Hải Phòng, cho biết hội thi đang từng bước hoàn thiện để chuyên nghiệp hơn. “Sau khi áp dụng điều lệ của giải quốc gia, bước sang năm 2025, dự kiến hội thi sẽ chính thức là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu cấp thành phố và cấp quốc gia” - ông Kể nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm