Hai người Việt buôn lậu ngà voi bị bắt ở Uganda

(PLO)- Nhà chức trách Uganda đã tịch thu 750 mẩu ngà voi và hàng ngàn vẩy tê tê được buôn lậu từ nước Nam Sudan láng giềng, đồng thời bắt giữ hai công dân Việt Nam liên quan đến vụ việc.

Theo hãng tin AP, đây là trong một trong những vụ tịch thu động vật hoang dã lớn nhất ở quốc gia Đông Phi này.

Cơ quan Ngân khố Uganda ngày 31-1 cho biết số hàng lậu nói trên đã được cất giấu phía sau những tấm gỗ được vận chuyển trên ba container chở hàng.

Giới chức Uganda kiểm tra container chứa hàng lậu. Ảnh: NTV

Chính quyền cho biết ngà voi và vẩy tê tê có khả năng đã được thu thập ở nước Congo láng giềng. Số hàng lậu này được phát hiện với sự trợ giúp của máy quét.

Ngà voi được tìm thấy trên xe container. Ảnh: NTV

Theo đài NTV của Uganda, số hàng lậu nói trên có giá ước tính hơn hai triệu USD trên thị trường thế giới.

Vẩy tê tê bị phát hiện. Ảnh: NTV

Đài trên cũng phát hình ảnh hai người Việt bị còng tay đứng ở chỗ container chứa hàng lậu để các phóng viên chụp ảnh, ghi hình. Danh tính của hai người này không được tiết lộ.

Vụ bắt giữ cho thấy Uganda “vẫn là một điểm trung chuyển chính cho động vật hoang dã bất hợp pháp”, chuyên gia Bỉ Kristof Titeca, người gần đây đã điều tra vai trò của các thương nhân riêng lẻ trong hoạt động buôn bán ngà voi, viết trong một bài đăng trên Twitter.

Hai người Việt bị bắt. Ảnh: NTV

Các loài tê tê ở châu Phi đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ những kẻ săn trộm vẩy của chúng để làm thuốc đông y tại một số nước châu Á.

Loài voi châu Phi cũng bị đe dọa bởi nhu cầu sử dụng ngà ở Trung Quốc và các nước châu Á khác. Châu Phi có 1,3 triệu con voi vào những năm 1970 nhưng hiện còn chưa đến 500.000 con.

Số lượng voi ở Uganda đã tăng lên trong những năm gần đây nhưng loài động vật này vẫn đối mặt với các vụ săn trộm lẻ tẻ, đôi khi có sự tiếp tay của các quan chức tham nhũng sở tại.

Các chuyên gia cảnh báo số lượng voi có thể sụt giảm nếu hoạt động buôn bán ngà không được ngăn chặn hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm